Thuận Nam vươn mình phát triển

Sau 50 năm giải phóng, 33 năm tái lập tỉnh và 15 năm thành lập, huyện Thuận Nam từ một vùng đất nghèo khó đã nỗ vươn lên phát triển khá toàn diện. Thu hút nhiều dự án lớn, qua đó đưa huyện Thuận Nam trở thành trung tâm về kinh tế biển và năng lượng tái tạo của tỉnh.

Tổng giá trị sản phẩm các ngành đạt 60.689 tỷ đồng, vượt 37,7% so với giai đoạn 2016-2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng chuyển dịch mạnh, chiếm 48,8%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 38,2%; ngành thương mại, dịch vụ chiếm 13%.

Ngư dân Cà Ná (Thuận Nam) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: N.Diệp

Chủ trương phát triển huyện trở thành vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nổi bật. Đến nay, Thuận Nam đã có 15 dự án điện mặt trời và 5 dự án điện gió hoàn thành và phát điện với công suất 1.480,4MW. Cảng biển tổng hợp Cà Ná đã đưa vào khai thác giai đoạn I (bến 1A ) quy mô 100.000 tấn. Khu công nghiệp Phước Nam giai đoạn I đã thu hút được 14 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 329,6 tỷ đồng. Khu công nghiệp Cà Ná 827,2ha đang hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn I.

Thuận Nam hiện có 10 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch, trong đó, 3 cụm công nghiệp: Phước Minh 1, Phước Minh 2, Hiếu Thiện đã được UBND tỉnh có quyết định thành lập. Huyện tiếp tục triển khai đầu tư 6 dự án, đang hoàn tất thủ triển khai thực hiện 2 dự án và kêu gọi đầu tư 4 dự án liên quan đến du lịch, hạ tầng giao thông, cảng biển và hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Hệ thống giao thông ở huyện Thuận Nam được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Văn Nỷ

Thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, Thuận Nam đã kêu gọi đầu tư dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná có diện tích 64,46ha, tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh điều chỉnh một số quy hoạch đô thị như: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná - Phước Diêm, quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị - công nghiệp Thuận Nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục huy động được sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và cơ sở hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, huyện Thuận Nam có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Huyện Thuận Nam chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: N.Diệp 

Đồng chí Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ước đạt 56,5 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với trước năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 6.360 tỷ đồng/năm, trong đó, nguồn vốn từ các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 85%. Tổng thu ngân sách bình quân trên địa bàn huyện ước đạt khoảng 85,5 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2,05%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 37,9%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 93,7%. Huyện có 15/25 trường đạt chuẩn quốc gia.

Đến huyện Thuận Nam hôm nay, điều dễ nhân thấy đó là diện mạo từ vùng núi Phước Hà đến xã bãi ngang ven biển Phước Dinh có nhiều chuyển biến tích cực. Tại cửa ngõ phía Nam, diện mạo Khu đô thị mới Đầm Cà Ná hiện rõ từng ngày, trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư bất động sản. Các tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải, cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná đang được triển khai mở ra cơ hội mới trong liên kết, phát triển vùng.

Với niềm tin son sắt vào Đảng, Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Thuận Nam tiếp tục phát huy truyền thống và thành tựu đạt được chủ động nắm bắt thời cơ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo thế và lực để vươn mình phát triển, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại.