Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ (CB), giáo viên (GV) và học sinh (HS), góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai hiệu quả, trở thành việc làm tự giác và thường xuyên, đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, giúp CB, GV, HS nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho CB, GV, nhân viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, xếp loại đảng viên, CB, GV hằng năm..., ngành GD&ĐT chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo; sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho HS phổ thông trong dạy, học và các hoạt động giáo dục. Các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục chủ động xây dựng các quy định, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở; đề cao trách nhiệm nêu gương của CB, đảng viên; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho giáo viên đạt giải Nhì tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Qua đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trở thành hạt nhân nòng cốt trong quản lý và giảng dạy của các nhà trường. Tiêu biểu như các nhà giáo: Trương Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Bình (Bác Ái) và Nguyễn Thị Hoài Giang, GV Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo, CB quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn quốc tháng 11/2024. Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Giang cũng là một trong 4 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 64 GV đạt danh hiệu GV tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh (trong đó, có 49 GV đạt giải, bao gồm 4 giải nhì, 15 giải ba và 30 giải khuyến khích); có 69 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh (trong đó, có 40 GV đạt giải, bao gồm 3 giải nhì, 16 giải ba và 21 giải khuyến khích). Nỗ lực và kết quả đạt được từ các hội thi là phần thưởng ý nghĩa, đáng tự hào, tiếp thêm động lực để các GV thêm yêu mến, gắn bó với nghề, vững tin hơn trên con đường đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Cùng với CB, GV, HS các nhà trường cũng tích cực học tập và làm theo Bác, nhất là ở tinh thần ham học hỏi, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, đạt được thành tích tốt, mang vinh dự về cho bản thân, gia đình, nhà trường và ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Năm học 2024-2025, Ninh Thuận có 20 HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT; có 2/2 dự án tham gia và đoạt giải ba trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia HS THCS và THPT.

Nhiều HS của tỉnh đạt thành tích nổi bật trong học tập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn, đội, được các cấp bộ đoàn biểu dương, tặng bằng khen. Tiêu biểu như các em: Nguyễn Thị Lan Anh, HS Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn); Nguyễn Hồ Thiện Nhân, HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái) được Trung ương Đoàn tặng bằng khen “HS 3 tốt” cấp trung ương năm học 2023-2024, được Tỉnh đoàn tặng thưởng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 2023-2025.

Các trường học cũng chú trọng làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nhân đạo, từ thiện giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Từ nhiều năm học qua, phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” được nhiều trường học trong tỉnh phát động, duy trì, thu hút đông giáo viên, HS tham gia, mỗi năm tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để giúp đỡ HS nghèo. Tiêu biểu như Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) trong học kỳ I, năm học 2024-2025 đã nuôi heo đất được hơn 62 triệu đồng; Trường Tiểu học Phủ Hà 2 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) hơn 54 triệu đồng... Việc nuôi heo đất không chỉ giúp HS hình thành ý thức tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ, mà còn hiểu được truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ đó thêm đoàn kết, biết sẻ chia, giúp đỡ bạn bè, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những mô hình, việc làm thiết thực và kết quả đạt được đã đưa việc học tập và làm theo Bác của ngành GD&ĐT ngày càng lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy các thế hệ nhà giáo và HS không ngừng thi đua “đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập”, thi đua “dạy tốt - học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước.