Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công an các cấp đã thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội, hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Trong năm 2024, các địa phương đã tổ chức 984 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền trực tiếp với hàng trăm nghìn lượt cán bộ, học sinh và quần chúng nhân dân tham dự; phát hành 23.823 tờ rơi, 58.400 bản tin phong trào, xây dựng nông thôn mới; 17.356 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, loa di động; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 6.994 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức 21.253 ca tuần tra phòng, chống tội phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự (ANTT); nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tinh thần tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tự giác, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tự giác chấp hành các nội quy, quy định của khu dân cư, quy ước, hương ước của gia đình, tộc họ; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Nhân rộng các mô hình tiêu biểu

Thời gian qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đơn cử như tại xã Hòa Sơn (Ninh Sơn), mô hình “Tâm sáng hướng thiện” tại chùa Hòa An đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ khi triển khai mô hình, nhận thức của tăng, ni, phật tử đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhờ đó, tình hình ANTT tại địa phương đã có những chuyển biến tích cực, mâu thuẫn nội bộ được giải quyết, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể. Đặc biệt, mô hình đã lan tỏa đến các tôn giáo khác, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Không chỉ vậy, mô hình còn thu hút sự tham gia của các hộ gia đình theo các tôn giáo khác như: Công giáo, Tin lành và những người dân không theo tôn giáo. Điều đó khẳng định sức lan tỏa và tính hiệu quả của mô hình.

Hay tại huyện Ninh Hải, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT. Với sự chuẩn bị và triển khai bài bản, lực lượng này đã phát huy vai trò tích cực trong việc nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát, giải quyết các vụ việc.

Sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, thị trấn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương. Đặc biệt là những hoạt động như: Tuyên truyền pháp luật, phòng cháy chữa cháy, kiểm tra cư trú, giải quyết mâu thuẫn... Từ khi thành lập, lực lượng bảo vệ ANTT huyện Ninh Hải đã phát huy vai trò tích cực trong công tác bảo đảm ANTT. Người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, tham gia giải quyết nhiều vụ việc, tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền, tuần tra, góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 49 mô hình quần chúng tự quản về ANTT đang hoạt động; trong đó, có 22 mô hình tiếp tục được duy trì hoạt động từ những năm trước và nhiều mô hình được xây dựng mới trong năm như: Mô hình “Nhà tôi không vi phạm pháp luật” tại xã Phước Chiến (Thuận Bắc); “Hộp thư an toàn học đường” tại 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thuận Nam; “Tuyến đường văn minh đô thị” tại các phường: Đô Vinh, Phủ Hà, Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); “Tiếng loa thanh niên tuyên truyền an toàn giao thông” xã Phước Kháng (Thuận Bắc)... Qua đánh giá, có 16 mô hình hoạt động hiệu quả được nhân rộng; có 3 mô hình được các địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá để tiếp tục chỉ đạo củng cố, nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo ANTT, từ đó, làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả phòng trào, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại vùng sâu, vùng xa, vùng biển, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào các tôn giáo, vùng tập trung các dự án phát triển kinh tế lớn và các địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ ANTT và vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục...