Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Ninh Hải; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 22 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới.

Các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư huyện uỷ Ninh Hải cùng các thí sinh tham gia cuộc thi.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Ninh Thuận là miền đất giàu tiềm năng, lợi thế khác biệt, hội tụ đầy đủ các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất độc đáo, đặc sắc như: Lễ hội truyền thống, các đền tháp cổ, ca múa nhạc dân gian, làng nghề truyền thống; nghi lễ, ca múa mang dấu ấn văn hóa miền núi, nhạc cụ độc đáo của đồng bào Raglai (mã la, đàn chapi, đàn đá); trong đó, có một số di sản được xếp hạng di tích đặc biệt, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể. Ninh Thuận còn là nơi sinh sống tập trung cộng đồng người Chăm nhiều nhất cả nước, với nhiều nét văn hoá, tín ngưỡng đặc sắc, trong đó Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đồng chí hy vọng trong những ngày tham dự các hoạt động tại đây, quý vị và các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ, từ nét đẹp ẩm thực, phong cách đón tiếp nồng hậu, chân tình, cởi mở của con người Ninh Thuận, cho đến những chuyến tham quan các điểm du lịch, các di tích văn hóa đầy ấn tượng của vùng đất nắng và gió.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.
Trong khuôn khổ cuộc thi diễn ra tại Ninh Thuận sẽ có các hoạt động như: Thăm, quảng bá làng gốm Bàu Trúc, làng Chăm Ninh Thuận; thi điêu khắc chân mày mang tên “Đường nét nam vương”, bảo vệ môi trường ở vịnh Vĩnh Hy, trao học bổng cho học sinh khó khăn…
Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 18/2/2025 tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Hải).
Xuân Nguyên