Trao đổi với Duy Linh, được biết đây là lần thứ hai em được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia kỳ thi này. Trước đó, khi còn là học sinh lớp 11, Duy Linh đã được chọn tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 ở môn Lịch sử. Tuy chưa đoạt giải ở kỳ thi lần đầu, song Duy Linh tích lũy thêm nhiều kiến thức, rút ra bài học quan trọng trong việc phân bổ thời gian làm bài để vận dụng và đoạt giải Khuyến khích ở kỳ thi năm nay. Giải Khuyến khích môn Lịch sử của Duy Linh cũng là giải học sinh giỏi quốc gia duy nhất của tỉnh ở môn học này. Kết quả đạt được mang đến niềm vui, niềm tự hào, cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của em trong suốt những năm học phổ thông.

Duy Linh cho biết: Em thích môn Lịch sử vì mỗi lần đọc sách em như bước vào một hành trình khám phá quá khứ. Những câu chuyện về các thời kỳ, sự kiện và con người trong lịch sử Việt Nam luôn làm em say mê. Qua học tập, tìm hiểu sâu kỹ môn Lịch sử, em không chỉ hiểu rõ về cội nguồn của dân tộc, tự hào về truyền thống kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha ông, mà còn học được nhiều bài học quý về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó luôn trân quý giá trị của độc lập, tự do, thêm yêu quê hương, đất nước mình.
Cũng theo Duy Linh, để học tốt môn Lịch sử, việc tự học là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người học nên chủ động tìm kiếm tài liệu, đọc thêm sách tham khảo và tự tổng hợp kiến thức để hiểu sâu kỹ các sự kiện, nhân vật lịch sử. Thay vì học thuộc lòng, hãy liên kết các sự kiện lịch sử với nhau để nắm rõ bối cảnh và ý nghĩa của chúng.
Thầy giáo Trần Mai Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, cho biết: Ba mất sớm, Duy Linh ở với bà ngoại năm nay đã 75 tuổi. Em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vượt khó, quyết tâm cao, luôn nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt trong học tập. Biết được hoàn cảnh gia đình, từ năm lớp 10 đến nay, nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần để Duy Linh có thêm điều kiện chăm lo việc học.
Lâm Anh