27 tháng tù treo cho 2 đối tượng cướp tài sản

Ngày 11-8, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã tuyên phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Lê Quyết Thắng (SN 1993) và 12 tháng tù đối với Phạm Văn Phúc (SN 1994), cùng ở xã Phước Hải (Ninh Phước) về tội cướp giật tài sản, cho hưởng án treo, và buộc 2 bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại số tiền 3.156.000 đồng giá trị tài sản cho người bị hại.

(NTO) Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ ngày 2-2-2011, trong khi chờ xem bắn pháo hoa tại Quảng trường 16 Tháng 4, Thắng phát hiện trên cổ của chị Nguyễn Lê Tường Vy (ở quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh đến thăm nhà bạn ở Phan Rang-Tháp Chàm) có đeo sợi dây chuyền bằng vàng và nói cho Phúc giật dây chuyền của chị. Chị Vy tri hô cùng người bạn đã đuổi theo bắt được 2 đối tượng. Khi đang trên đường đưa 2 người về đồn công an thì đám bạn bên ngoài đã giải vây cho Phúc chạy thoát. Đến ngày 6-2-2011, công an đã bắt Phúc và truy tố trước pháp luật.