Đồng bào Phật giáo chung tay xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 25/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Trong không khí hân hoan đón mừng đại lễ của các tăng, ni, tín đồ Phật giáo cả nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các vị chư tôn đức, tăng, ni và Phật tử cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm quý trọng, cùng đón Đại lễ Phật đản an lành, sức khỏe và hạnh phúc.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Phật giáo cả nước, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, những kết quả trên các mặt kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua đã thể hiện sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni và Phật tử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng thời gian tới các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên cả nước sẽ tiếp tục vận động, động viên tăng, ni, Phật tử khắc phục, vượt qua khó khăn, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá nhân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các vị trong đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp lễ trọng đại này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, đây là một sự khích lệ, động viên rất lớn đối với chức sắc, chư tăng, Phật tử.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực vận động tăng, ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt hơn nữa truyền thống "hộ quốc, an dân", tiếp tục đóng góp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Theo TTXVN/Báo Tin tức