Công đoàn ngành Y tế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Công đoàn ngành Y tế có 14 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc; trong đó có 2 CĐCS doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thúy Đoan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh cho biết: Do đặc thù nghề nghiệp, ngoài thời gian làm việc hành chính, hầu hết cán bộ, viên chức, lao động, nhất là đội ngũ y sĩ, bác sĩ thường xuyên trực đêm, trực lễ, tết, đi công tác lưu động ở các vùng sâu, vùng xa, áp lực công việc rất lớn; đặc biệt, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong 2 năm 2020-2021 khiến các cơ sở khám và điều trị làm việc trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ). Nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn ngành đã không ngừng đổi mới phương thức, tập trung các hoạt động về cơ sở thực hiện hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật u não cho bệnh nhân.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, hằng năm, BCH Công đoàn ngành tập trung chỉ đạo CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ theo đúng quy định, giúp NLĐ phát huy quyền dân chủ, cùng chính quyền hoàn thiện quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đặc biệt, đối với 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế và Công ty Cổ phần Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang, BCH các CĐCS đã tham gia xây dựng bảng lương, ký thỏa ước lao động tập thể, kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng lao động của đơn vị với NLĐ; chất lượng thỏa ước lao động tập thể ngày càng được nâng cao với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Trong 5 năm qua, toàn ngành không xảy ra tranh chấp lao động. Các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; chú trọng khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; thường xuyên phổ biến những quy định mới liên quan đến quyền lợi và lợi ích của NLĐ... giúp cho ĐV, NLĐ thực hiện tốt chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, có nhận thức đúng về tổ chức công đoàn.

Ngoài bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ, công đoàn ngành vận động ĐV phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nhất là trong cuộc chiến với dịch COVID-19, công đoàn các cấp còn vận động mọi nguồn lực hỗ trợ các đơn vị y tế, ĐV có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng, chống dịch, các khu cách ly... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được các CĐCS tổ chức, nhất là vào các ngày kỷ niệm: Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), với nhiều hoạt động như họp mặt, tọa đàm, thi tuyên truyền pháp luật, thi ẩm thực, văn nghệ, thể dục - thể thao... diễn ra hết sức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống cho công ĐV.

Đời sống vật chất và tinh thần được chăm lo tốt, chính là động lực cho ĐV, NLĐ tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy tư duy sáng tạo, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong khám và điều trị, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa công việc, nhất là học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề. Trong 5 năm qua, toàn ngành có 629 đề tài nghiên cứu, sáng kiến cấp cơ sở và 5 đề tài được cấp tỉnh được công nhận. Riêng trong năm 2022, công đoàn ngành đã triển khai sâu rộng chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Kết quả, toàn ngành có 75 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến, đạt 125% chỉ tiêu.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được công đoàn ngành thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ tham gia, phấn khởi, vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà. Nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc được các cấp có thẩm quyền khen thưởng, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, là tấm gương tiêu biểu cho toàn ngành. Trong 5 năm qua, các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tích cực tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 3.123 ĐV, NLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, pháp luật... Hiện toàn ngành có 221 người có trình độ trên đại học, chiếm 11%, tăng 3,35% đầu nhiệm kỳ; đại học, cao đẳng 1.219 người, chiếm 62,35%, tăng 29,5%; có 23 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 68 người trung cấp lý luận chính trị.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm đẩy mạnh. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển 633 ĐV mới, vượt 143% chỉ tiêu giao, nâng tổng số ĐV hiện lên gần 1.860 người. Các CĐCS đã giới thiệu 163 ĐV ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, trong đó có 90 ĐV được kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Đoan cho biết: Nhiệm kỳ tới, công đoàn ngành Y tế tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2028, có 2.200 ĐV công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Hằng năm, 80% CĐCS hành chính sự nghiệp và 100% CĐCS doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% ĐV đạt danh hiệu tốt; 100% cán bộ công đoàn đạt loại tốt...