Ông Nguyễn Trung Quý tích cực xây dựng nông thôn mới

Ở xã Phước Hữu (Ninh Phước), ông Nguyễn Trung Quý được biết đến là một điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ông đã tích cực cùng chính quyền địa phương xây dựng thôn La Chữ trở thành khu dân cư sáng - xanh - đẹp - an toàn, bà con thôn xóm quý mến và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Phước Hữu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Ông Nguyễn Trung Quý là nông dân đầu tiên ở La Chữ đóng góp kinh phí làm cầu và hiến đất mở đường giao thông nội đồng. Cùng với chúng tôi đến khu đất sản xuất nằm dọc bờ mương Găng, ông Quý cho biết trước đây đồng đất này thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, nước sâu quá đầu người gây khó khăn cho việc đi lại sản xuất của bà con thôn xóm. Năm 2013, ông vận động đóng góp của gia đình và người thân hỗ trợ 35 triệu đồng thi công cầu đúc bê tông xi măng bắc qua mương Găng, chiều ngang 4 m, dài 6 m. Đồng thời, ông Quý tự nguyện hiến 100 m2 đất mở đường cho xe máy cày qua đồng Vua rộng 33 ha, giúp bà con đi lại thu hoạch lúa thuận lợi trong mùa mưa lũ; đóng góp 5 triệu đồng chung tay cùng nhân dân thôn La Chữ hoàn thành công trình thắp sáng đường quê với 75 bóng đèn trên 5 tuyến đường chính, bảo đảm đi lại ban đêm an toàn cho người dân. Ông thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đồng ruộng phòng trừ sâu bệnh hại, nâng cao năng suất cây trồng.

Ông Nguyễn Trung Quý giám sát thi công tuyến đường tổ dân cư vùng 1, thôn La Chữ.

Ông Nguyễn Trung Quý cho biết, còn sức khỏe là ông còn nỗ lực lao động sản xuất bảo đảm có thu nhập ổn định; đồng thời trích một phần thu nhập đóng góp xây dựng khu dân cư La Chữ ngày càng giàu đẹp.