Chương trình nghệ thuật biểu diễn vở cải lương “Nợ nước non”

Tối 16/4, tại sân khấu Tượng đài 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn vở cải lương “Nợ nước non”.

Đến dự có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Phạm Văn Hậu, Nguyễn Long Biên, Lưu Xuân Vĩnh chụp ảnh lưu niệm với diễn viên Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Kịch bản “Nợ nước non” được PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” của ông. Vở diễn được NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cùng các nghệ sĩ nổi tiếng dàn dựng. Vở diễn đã khắc họa 21 năm đầu trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Thông qua vở diễn cho chúng ta hiểu hơn về Bác, trân quý, kính trọng đối với Bác, biết ơn Bác suốt cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân, đưa dân ta đi đến chiến thắng, khai sáng nền độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc Việt Nam. Vở cải lương chính luận- nghệ thuật “Nợ nước non” là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Việt Nam, vừa bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa của sân khấu đương đại thế giới..

Cảnh diễn trong vở cải lương “Nợ nước non”.

Phát biểu khai mạc chương trình biểu diễn, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ và Nhà hát Cải lương Việt Nam đã chủ động đề xuất đưa vở cải lương “Nợ nước non” đến phục vụ nhân dân tỉnh nhà nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận. Qua đó để người dân địa phương ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và của dân tộc. Người đã lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Đồng thời tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn đời mình cho đất nước được độc lập, dân tộc được tự do, ấm no, hạnh phúc.