Các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang ra quân huấn luyện năm 2023

* Ngày 1/3, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Tham dự lễ có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phan Rang - Tháp Chàm. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, năm 2023, LLVT thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho công tác huấn luyện, quyết tâm hoàn thành đúng, đủ các nội dung; phấn đấu có từ 80 đến 90% các khoa mục đạt khá, giỏi. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, toàn diện, lực lượng dự bị động viên chuyên nghiệp để làm nòng cốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phan Rang - Tháp Chàm tham quan mô hình. Ảnh: M.Dung

Thực hiện có hiệu quả kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi Lễ, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”; tổ chức ký kết giao ước thi đua và hưởng ứng Ngày chạy thể thao CIMS nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

* Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: T.Mạnh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 đến cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện phải bảo đảm đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính; nâng cao khả năng huấn luyện phối hợp và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương.

* Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 tới các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện. Phát huy kết quả đạt được trong công tác huấn luyện năm 2022, năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về quân số, tổ chức, hệ thống thao trường, bãi tập, sa bàn, vật chất, mô hình, trang thiết bị, tài liệu, giáo án… Tại Lễ ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2023) với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” trong thời gian từ nay đến ngày 11/6/2023. Sau lễ ra quân, các đơn vị đã diễu hành, biểu dương lực lượng, tham quan mô hình học cụ.

Lực lượng vũ trang huyện Thuận Nam diễu hành tại buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: N.Diệp

* Ngày 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Theo đó, với mục tiêu quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, huấn luyện đồng bộ, sâu sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống…

Các chiến sĩ huyện Thuận Bắc dự Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: H.Lâm