Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Chi nhánh NHNN tỉnh, tính đến đầu tháng 2, số lượng thẻ đang lưu hành của các NH trong tỉnh đạt khoảng 460.000 thẻ (thẻ nội địa 414.000 thẻ, chiếm 90%; thẻ quốc tế 46.000 thẻ, chiếm 10%), tăng 2.810 thẻ, tăng 0,61% so với cuối năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 98 máy ATM (trong đó có 3 máy CDM) và 544 máy chấp nhận thanh toán thẻ POS được lắp đặt và kết nối liên thông. Công tác thanh toán trên địa bàn và thanh toán trên phạm vi toàn quốc nhanh chóng, chính xác và an toàn; bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ ATM, POS.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đến nay, huyện Thuận Bắc đã thành lập được 9 tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại các thôn, xóm với 95 thành viên; huyện Ninh Hải đã thành lập mới 23 tổ tự quản ANTT, với 114 thành viên và 12 tổ tàu thuyền an toàn, với 80 phương tiện; huyện Ninh Phước đã thành lập 7 Tổ tự quản ANTT, với 32 thành viên tại xã An Hải, vận động 2 doanh nghiệp đăng ký tham gia 2 Tổ Tự quản ANTT; huyện Thuận Nam đã thành lập được 11 tổ Tự quản ANTT, với 47 thành viên; 13 Tổ Tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản, với 80 phương tiện/ 822 thuyền viên; 1 Bến tự quản/ 2 Tổ tự quản, với 10 thành viên; Tp.Phan Rang - Tháp Chàm đã thành lập được 6 tổ ANTT tự quản, với 41 thành viên, 4 tổ tàu thuyền an toàn, với 22 phương tiện.

* Trong năm 2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã vận động đóng góp, giúp vốn cho hộ hội viên nghèo mua 16 con bò giống chăn nuôi phát tiển kinh tế gia đình, với số tiền 164 triệu đồng; xây dựng 10 căn nhà Tình đồng đội trị giá 685 triệu đồng giúp các hội viên còn khó khăn về nhà ở; vận động các nhà hão tâm tặng 20 chiếc xe đạp, trị giá 3 triệu đồng/chiếc cho học sinh nghèo có điều kiện đến trường; tặng 1.000 cuốn vở và dụng cụ học tập cho 100 HS; tặng 30 suất học bổng, trị giá 500 ngàn đồng/suất cho học sinh nghèo hiếu học của Trường TH, THCS Ngô Quyền (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải). Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm Hội CCB tỉnh đăng ký nhận đỡ đầu 13 hộ nghèo là hội viên và đóng góp các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Khuyến học.. số tiền trên 1 tỷ đồng.