Ninh Phước: Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 5/2, tại thị trấn Phước Dân, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước khẳng định Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa ngày xuân, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Đối với huyện Ninh Phước còn là dịp để phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về xây dựng và phát triển Ninh Thuận sáng- xanh- sạch- đẹp. Đồng chí kêu gọi các ngành, các địa phương và Nhân dân các đại phương tích cực hưởng ứng Tết trồng cây bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm, xem việc trồng cây là việc làm thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Huyện ủy và Huyện Đoàn Ninh Phước trồng cây tại Nhà trưng bày dệt thổ cẩm Chăm ở khu phố Mỹ Nghiệp.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Ninh Phước trồng cây tại khu vực Nhà trưng bày dệt thổ cẩm Chăm. Đoàn viên, thanh niên, học sinh và cán bộ, công chức các đơn vị tham gia trồng 60 cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh- sach đẹp đường giao thông khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân. Nhân dịp này, UBND huyện vận động cán bộ, công chức đóng góp Quỹ xây xanh 11,6 triệu đồng sử dụng mua cây giống, chăm sóc hoa viên trên địa bàn huyện.