Đặc sắc lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của ngư dân vùng biển

Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của ngư dân vùng biển ở các xã: Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) là nét đẹp văn hóa đặc sắc được chính quyền địa phương, ngư dân quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy và được tổ chức hằng năm mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Ban Vạn Lạch xã Cà Ná và Phước Diêm cho biết, trong 2 năm qua, địa phương không tổ chức đua thuyền rồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm nay, nhờ dịch bệnh được kiểm soát và thời tiết thuận lợi nên địa phương, người dân đều đồng tình, phấn khởi tổ chức lại cuộc đua thuyền rồng. Theo thông lệ, cứ vào mùng 3 Tết, Ban Vạn Lạch 2 xã đồng tổ chức khai cửa cúng thần Nam Hải và đua thuyền rồng truyền thống đầu xuân mới nhằm cầu cho ngư dân nói riêng và nhân dân địa phương nói chung cơm no áo ấm, nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó tình làng, nghĩa xóm, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; phấn khởi thi đua lao động sản xuất, vươn khơi, bám biển khai thác hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao trong năm mới.

Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ tại Lễ hội đua thuyền rồng.

Lễ hội năm nay được ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo với nghi thức cúng tế khai mạc, làm lễ bơi Hầu Ông trang nghiêm và biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc để thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem cổ vũ. 4 đội đua thuyền rồng gồm: Đội Lạc Sơn và Lạc Nghiệp (xã Cà Ná), đội Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2, 3 (xã Phước Diêm) tranh tài ở 4 lượt đua, mỗi lượt dài 600 m. Trên mỗi chiếc thuyền được treo cờ Tổ quốc, trang trí màu sắc rực rỡ, ấn tượng và chở 19 vận động viên tranh tài.

Điều dễ nhận thấy trên thuyền đua đó là, tất cả vận động viên đều được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh, nắm vững kỹ thuật, chiến thuật đua thuyền, biết cách phối hợp nhịp nhàng để điều khiển thuyền lướt nhanh trên sóng nước, hướng về phía bông tiêu, tiến về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Các đội đua thuyền rồng tranh tài cự ly 600m.

Đồng chí Lê Xuân Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná cho biết, các vận động viên của 4 đội đua đã thi đấu hết mình, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt để lại ấn tượng đẹp cho khán giả và du khách đến xem và cổ vũ. Thông qua lễ hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của ngư dân vùng biển, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương; tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết của ngư dân vùng biển gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; đồng thời tuyên truyền cho ngư dân chung sức, đồng lòng quyết tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản xa bờ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Trong thời gian tới, mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm nâng cấp lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của ngư dân Cà Ná và Phước Diêm trở thành lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy, phát triển văn hóa, du lịch tại địa phương.