Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Thêm mùa xuân thắng lợi

Khép lại năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh vinh dự, tự hào triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp cho hội viên (HV) vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tích cực vận động HV, doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Qua đó, để lại nhiều ấn tượng đẹp, được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội DNT tỉnh chia sẻ, nhìn lại năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương Hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, động viên HV vượt qua khó khăn của dư âm hậu COVID-19. Trong hoạt động, Hội đã chủ động đổi mới tư duy, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình hoạt động một cách bài bản để giúp HV đủ “nội lực” biến thách thức thành cơ hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Qua đó, từng bước khẳng định được uy tín, nâng cao thương hiệu doanh nghiệp. Minh chứng rõ nét trong năm 2022 đó là Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (GC Food) và Công ty TNHH Phát triển giáo dục Hoa Sen trực thuộc Hội tiếp tục được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ - DNT Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội.

Song song đó, Hội còn tích cực tham gia, hiến kế nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đồng hành với tỉnh tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch và sự kiện Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận năm 2022 ở Hà Nội. Tư vấn, tập huấn, hỗ trợ HV xây dựng chiến lược kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Anh Trương Ngọc Phi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Không Gian Vàng cho biết, thời gian qua, nhờ Hội tận tình hỗ trợ nên công ty đã tạo dựng được thương hiệu, uy tín, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và đứng vào Top 10 thương hiệu phân phối và bán lẻ các sản phẩm điện máy, nội thất trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho các hội viên vì đã có thành tích xuất sắc
trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ.

Điều đáng ghi nhận nữa đó là, Hội luôn hướng về công tác an sinh xã hội, trong đó, đã vận động các nhà tài trợ, HV ủng hộ trồng 32 cây Cọ Mỹ tại Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); tổ chức chương trình “Chăm lo Tết cho người nghèo năm 2022”, trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Lý Tự Trọng, 450 suất quà cho bà con nghèo ở huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và trao 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân ở xã Phước Hà (Thuận Nam). Phối hợp với câu lạc bộ (CLB) Đầu tư và Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Phước Đại (Bác Ái); tổ chức chương trình “Ấm tình mùa xuân năm 2022” cho đồng bào xã Phước Trung (Bác Ái); phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh miễn phí cho 100 công nhân và tặng 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”... với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức chương trình “ATM việc làm” kết nối được 22 doanh nghiệp, giải quyết việc làm 57 lao động có thu nhập ổn định...

Phấn khởi bước sang năm Quý Mão 2023, với niềm tin mới, Hội DNT tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển bền vững trên nền tảng chiến lược kinh doanh, đổi mới sáng tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội để thu hút HV. Chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của từng HV để phát huy vai trò của từng doanh nhân, doanh nghiệp trên “mặt trận” kinh tế. Thường xuyên nâng cao năng lực trình độ quản lý, điều hành, tham gia phản biện, góp ý, tư vấn, đối thoại chính sách với lãnh đạo tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho HV. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tư vấn, hỗ trợ HV thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để từng bước quản lý, vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vận động HV sử dụng sản phẩm chéo của nhau gắn với các hoạt động kết nối và xúc tiến thương mại. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, HV nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để HV tăng cường mối quan hệ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp tục hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, CLB bất động sản và CLB du lịch để nắm vững thị trường bất động sản, nâng cao thương hiệu du lịch bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Triển khai mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP để cung ứng cho thị trường và tham gia những Giải thưởng của Trung ương Hội tổ chức. Hướng về cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội; thúc đẩy chương trình ATM việc làm để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động có thêm thu nhập, ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới.

Với những hoạt động thiết thực và mục tiêu rõ rằng, trong năm mới Quý mão 2023, Hội tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, là chỗ dựa đáng tin cậy để HV phấn khởi trao trọn niềm tin, tích cực sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.