Xổ số kiến thiết Ninh Thuận: 31 năm xây dựng và phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 1055/QĐ-UB-TH ngày 1/4/1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Thuận Hải. Đến ngày 4/1/1993, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 02/QĐ-UB-NT thành lập lại Công ty XSKT Ninh Thuận.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành liên quan trong tỉnh, Công ty đã vượt qua khó khăn, từng bước củng cố, ổn định và phát triển. Từ 9 người ngày đầu thành lập, đến nay toàn Công ty đã có 67 người, với 5 phòng chuyên môn, 6 văn phòng đại diện và 1 điểm giao dịch tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kỳ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ 1 đảng viên tham gia sinh hoạt ghép, đến nay Đảng bộ Công ty có 51 đảng viên; các tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt động có nền nếp, không ngừng phát huy vai trò vị trí để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Giai đoạn 1992-2004, Công ty hoạt động trong Hội đồng Liên kết XSKT khu vực Nam miền Trung gồm 8 công ty, để phát hành và tiêu thụ vé số truyền thống từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần. Riêng ngày Chủ nhật, Ninh Thuận - Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết phát hành bộ vé chung 3 tỉnh (gọi là Liên kết ngày Chủ nhật). Đến năm 2005, theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty hoạt động kinh doanh theo mô hình thị trường chung, được phép phát hành vé xổ số trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận, Đắk Nông đến Quảng Bình, cùng với Công ty XSKT Gia Lai vào thứ Sáu hằng tuần, đây là bước ngoặt lớn của Công ty, làm thay đổi toàn diện hoạt động kinh doanh. Khi chuyển sang mô hình thị trường chung với địa bàn rộng lớn, sự cạnh tranh thị phần gay gắt, việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn hơn, nhưng Công ty luôn chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh gắn với nhiều giải pháp tích cực. Trong đó, chú trọng đến công tác quản lý, xây dựng đội ngũ người quản lý, người lao động sâu sát - năng động - hiệu quả trên thị trường, kỷ luật - trách nhiệm - chuyên nghiệp trong hoạt động chuyên môn; có chính sách xây dựng hệ thống đại lý thân thiện, tâm huyết, nhiệt tình ủng hộ tiêu thụ vé Ninh Thuận; xây dựng kế hoạch và giải pháp kinh doanh hằng năm phù hợp từng địa bàn, từng khu vực..., nhờ đó Công ty tiến tới ổn định, tạo đà phát triển từ năm 2008 đến nay.

Nhờ phát triển hoạt động kinh doanh đúng hướng, năm 2009, Công ty đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, từ doanh nghiệp hạng 3, năm 2011 Công ty đã được UBND tỉnh nâng lên doanh nghiệp hạng 2 và năm 2018 đến nay là doanh nghiệp hạng 1, với vốn điều lệ hiện nay trên 71 tỷ đồng. Trong năm 2022 khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả khá cao doanh thu trên 330 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 78 tỷ đồng. Các chế độ của người lao động luôn được Công ty quan tâm thực hiện đúng, đủ theo quy định. Nếu năm 2008 (thời điểm sau khi Công ty được củng cố), thu nhập bình quân người lao động khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng thì năm 2022, thu nhập lên trên 14 triệu đồng/người/tháng.

Từ hiệu quả hoạt động kinh doanh, Công ty đã chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Từ năm 2008 đến năm 2022 đã đóng góp các nguồn quỹ địa phương trên 38,5 tỷ đồng, góp phần cho hoạt động giáo dục và đào tạo phát triển, trong đó có Trường THPT Trần Hưng Đạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng như hỗ trợ cho nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống với nhiều căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết được trao; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Riêng năm 2021 Công ty đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ gạo, khẩu trang, kính chắn giọt bắn,... cho người bán lẻ vé số trên 180 triệu đồng.

Chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển với nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng tập thể Công ty đã nỗ lực xây dựng Công ty ổn định và phát triển, với những mốc son đáng nhớ: Năm 2004, Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2012 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2003, 2010); được UBND tỉnh 5 lần tặng Cờ thi đua xuất sắc (2001, 2008, 2009, 2015, 2020), nhiều lần tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen trong công tác xây dựng đơn vị, tổ chức kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và các mặt công tác khác. Riêng tập thể Phòng Kinh doanh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2019; nhiều lượt cán bộ, người lao động Công ty được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì. Tổ chức đảng, đoàn thể nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy tặng bằng khen “Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2009-2011”, 2 lần tặng cờ tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2009-2013 và 2014-2018). Đặc biệt, năm 2023 Công ty chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Công ty.

Với những bài học kinh nghiệm đã tích lũy và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp đã trao tặng cho Công ty trong chặng đường 31 năm qua là động lực để khích lệ tập thể, người quản lý, người lao động Công ty nhất là thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu mới trong những năm tiếp theo, góp phần chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm giàu đẹp.