Ngày xuân gặp mặt văn nghệ sĩ

Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Ngọc Ẩn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Lê Thái Huy, họa sĩ Nguyễn Thị Bảo Uyên, nhà thơ Kiều Maily là những tên tuổi thân quen của công chúng yêu thích nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với các nghệ sĩ về thành công trong năm 2022 vừa qua và dự định sáng tác trong năm mới.

* Chúng tôi chọn tư gia nghệ nhân ưu tú Huỳnh Ngọc Ẩn (nghệ danh Bảy Thân) ở phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) làm điểm đến “xông đất” đầu xuân mới Quý Mão 2023. Tiếp chuyện chúng tôi trong căn phòng trưng bày nhiều giấy khen ghi nhận thành tích hoạt động nghệ thuật của anh hơn 40 năm qua. Tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2002, cá nhân anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 2 bằng chứng nhận Huy chương Bạc. Trong đó, có tiết mục “Bác với quê hương” ca cổ do anh tự biên, tự diễn và tiết mục độc tấu đàn cò với ca khúc “Tiếng đàn Ta lư” của nhạc sĩ Huy Thục. Với vai trò phụ trách nghệ thuật biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) tỉnh ta tham gia Liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022, Đoàn Nghệ thuật ĐCTT tỉnh Ninh Thuận đoạt 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

Riêng Nghệ nhân Huỳnh Ngọc Ẩn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2022. Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, anh “giữ lửa” phong trào sáng tác, biểu diễn nghệ thuật ĐCTT được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Gia đình anh hiện có 10 thành viên gồm 3 thế hệ gắn bó với hoạt động ĐCTT và nghệ thuật biểu diễn sân khấu. Hiện tại Câu lạc bộ ĐCTT thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và gia đình nghệ nhân ưu tú Huỳnh Ngọc Ẩn luyện tập chuẩn bị tham gia biểu diễn chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân năm Quý Mão 2023.

* Chia tay “điểm hẹn” ĐCTT của nghệ nhân ưu tú Huỳnh Ngọc Ẩn trong không khí rộn ràng đón xuân mới, chúng tôi đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Lê Thái Huy ở phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Anh “lên lịch” chuẩn bị bấm máy ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp của nhân dân tỉnh nhà vui đón mùa xuân mới Quý Mão 2023 đầm ấm, an vui.

Chúng tôi thật sự ấn tượng với danh mục trên 40 tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải của nghệ sĩ trẻ Thái Huy ghi nhận tinh thần nỗ lực của anh chỉ mới hơn 5 năm bước vào nghệ thuật nhiếp ảnh. Ít ai ngờ Đinh Lê Thái Huy là “nghệ sĩ trẻ” chụp tác phẩm “Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2016” hình ảnh sinh động, sắc màu lung linh được Ban tổ chức trao giải A tại Cuộc thi chọn ảnh đẹp trong Lễ hội Nho và Vang tỉnh Ninh Thuận. Tác phẩm đầu tay giành được giải A của anh khi vừa tròn 25 tuổi đã tạo động lực đưa chàng trai tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông và đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa vững bước đến với nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nghệ sĩ Đinh Lê Thái Huy phản ảnh sâu sắc nhịp sống mới đang từng ngày phát triển trên các các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội quê hương Ninh Thuận. Tác phẩm “Điện gió Đầm Nại” - Hành trình 365 ngày của anh được trao giải Nhất tại Cuộc thi và triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận năm 2019. Trong năm 2021, tác phẩm “Xe thư viện lưu động đến vùng cao” của Đinh Lê Thái Huy vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng giải Ba cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”. Tại cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức năm 2021, với chủ đề “Danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, lịch sử, văn hóa”, anh đoạt ngôi “quán quân” với 8 giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Nghệ sĩ Đinh Lê Thái Huy có tác phẩm “Ẩn hiện” được chọn triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2022.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Lê Thái Huy cho biết trong thời gian tới, anh thực hiện bộ ảnh nghệ thuật chủ đề “Quê hương Ninh Thuận một góc nhìn mới”. Bộ ảnh quảng bá thành tựu tỉnh nhà trên đường đổi mới trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, tích cực góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương.

* Chúng tôi đến thăm tư gia họa sĩ Nguyễn Thị Bảo Uyên ở phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Chị được đào tạo cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Sau khi tốt nghiệp, được phân công giảng dạy mỹ thuật tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Phan Rang nay sáp nhập là Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh. Hơn 20 năm gắn bó với hoạt động sáng tác mỹ thuật, chị là một trong những nữ họa sĩ tiêu biểu trong phong trào sáng tác mỹ thuật tỉnh nhà. Chị có nhiều tác phẩm được chọn triển lãm tại các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam Bộ. Tại kỳ triển lãm lần thứ 27 năm 2022, chị có tác phẩm “Đời sống người Chăm Ninh Thuận” chất liệu sơn dầu, khổ 120x180 cm. Tác phẩm vinh dự được Ban Tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực VII tặng thưởng và được Hội Mỹ Thuật Việt Nam giới thiệu tham dự giải thưởng mỹ thuật năm 2022 của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Cuối năm 2022, họa sĩ Nguyễn Thị Bảo Uyên nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Tranh của chị thiên về tả thực mang đậm nét đẹp trong đời sống, phong tục của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm của chị tham gia triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ được giới chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao, tiêu biểu như: Cảng biển, Chợ quê, Biển quê, Tĩnh vật, Thả diều, Bỏ quên, Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Ra suối, Phong cảnh...

Bảo Uyên chia sẻ: Trong năm mới Quý Mão 2023, em tiếp tục sáng tác chủ đề đất nước, con người Ninh Thuận. Thông qua loại hình nghệ thuật hội họa, nhằm quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước quê hương con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong cả nước.

* Tiếp tục hành trình gặp mặt các nghệ sĩ tiêu biểu trong dịp đầu xuân mới, chúng tôi đến thăm nhà thơ Kiều Maily ở thôn Phước Nhơn 3, xã Xuân Hải (Ninh Hải), chị là nữ văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh ta. Theo lời mời của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino (Italia), chị vừa có chuyến đi đến một số nước châu Âu vào cuối năm 2022. Nhà thơ giới thiệu bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Chăm đến với bạn bè thế giới. Đặc biệt giới thiệu quảng bá ẩm thực, trang phục dân tộc Chăm và Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Đây là hoạt động ý nghĩa của văn nghệ sĩ tích cực góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa tiêu biểu và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhà ra thế giới.

Trao đổi với Kiều Maily, chúng tôi được biết chị tốt nghiệp cao đẳng ngành Phát thanh - Truyền hình tại TP. Hồ Chí Minh. Chị tham gia sáng tác, nghiên cứu văn hóa và cộng tác viết bài các cơ quan báo chí trong nước. Chị đã xuất bản nhiều tác phẩm văn học, biên khảo được các nhà nghiên cứu và bạn đọc đánh giá cao. Đơn cử như tác phẩm “Giữa hai khoảng trống” (thơ, NXB Thanh niên năm 2013); “Palei Phước Nhơn của tôi” (biên khảo, NXB Trí thức 2017); “Độc đáo ẩm thực Chăm” (nghiên cứu, NXB Văn hóa Văn nghệ 2014); “Nàng, hoa của cát” (thơ, NXB Hội Nhà văn 2019); “Em đi lễ hội” truyện thiếu nhi do NXB Phụ nữ ấn hành năm 2020. Tập truyện “Em đi lễ hội” dày 72 trang, in màu trên nền giấy couche, khổ 25x25 cm, sách tặng không bán. Đây là tác phẩm truyện thiếu nhi đầu tay của chị viết về các lễ hội quan trọng của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận. Tác phẩm “Giữa hai khoảng trống” của Kiều Maily vinh dự được Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao tặng giải B về thơ. Đồng thời, chị cũng được Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ trao tặng giải Khuyến khích cho tác phẩm “Câu chuyện cổ tích hiện đại về cô gái Chăm”...

Nhà thơ Kiều Maily bày tỏ niềm vui giữa mùa xuân mới 2023 về dự định sáng tác của chị: Tôi vinh dự được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề Việt Nam (tháng 11/2020); đồng thời được kết nạp là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (tháng 1/2022). Với vai trò hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu viết những tác phẩm mới góp phần phục vụ đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trên quê hương Ninh Thuận mến yêu.