Trưng bày chuyên đề 'Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng'

Ngày 16/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Trưng bày giới thiệu hơn 120 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước sau khi thống nhất.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Ảnh: nhandan.vn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1988 tại Cù lao ông Hồ thuộc làng An Hòa tổng định (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Là chiến sỹ cộng sản lớp đầu của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài (liên tục gần 70 năm), từng trải qua mọi thử thách, khó khăn, gian lao nhất trong ngục tù của thực dân, đế quốc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn nêu cao tinh thần cách mạng kiên cường, trung thành tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk Đinh Một cho biết, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong các chiến sỹ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, là người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Di sản quý nhất Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân Việt Nam là “chất người Tôn Đức Thắng” - tổng hợp chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người.

Thông qua trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh mong muốn tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là dịp để mọi người cùng ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Trước đó ngày 15/12, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình giáo dục “Vui cùng lịch sử” tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (huyện Krông Búk). Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu, học tập theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thêm yêu và tự hào về lịch sử, truyền thống yêu nước và hào hùng của dân tộc...

Theo TTXVN/Báo Tin tức