An ninh trật tự

Ngày 16-6, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Đạo Long để xét xử vụ án Lương Xuân Hòa phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(NTO) Theo cáo trạng vào khoảng tháng 9-2010, Lương Xuân Hòa có trồng 2 cây cần sa tại vườn của bà Phạm Thị Lùn, ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. Vài tháng sau, Hòa hái toàn bộ lá, ngọn cây đem về phơi khô và đóng vào 6 bịch nylon. Hòa sử dụng hết 1 bịch, bán cho Trần Văn Huy, ở xã Công Hải, Thuận Bắc 4 bịch.

Bị cáo Lương Xuân Hòa tại phiên tòa.

Hành vi của Lương Xuân Hòa gây nguy hiểm cho xã hội về ma tuý, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại đại phương. Vì vây, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Lương Xuân Hòa 30 tháng tù giam.