Cụm Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Đông Nam Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022

Ngày 11/11, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Cụm Thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 7 tỉnh Đông Nam Bộ gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2022, Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Hội. Các cấp Hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo tốt đời sống hội viên, phụ nữ (HVPN). Tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì lợi ích cộng đồng và nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho HVPN. Các chương trình, đề án, hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập được thực hiện tốt. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho PN, trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trong năm 2023, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN Phụ nữ tỉnh bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong đó thí điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở địa bàn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN và trẻ em” giai đoạn 2021-2025 góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030”. Triển khai hiệu quả các Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ PN tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến PN giai đoạn 2017-2027”, “Hỗ trợ PN khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu tham dự, cũng như toàn thể cán bộ, HVPN các tỉnh; đồng thời thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật và định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong những năm tới. Đồng chí khẳng định, sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, với khát vọng, hoài bão, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đưa Ninh Thuận từ một tỉnh nghèo, khó khăn vươn lên ngang bằng với các tỉnh ở khu vực và cả nước. Những thành tựu đạt được có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp PN. Công tác bảo vệ, chăm sóc PN, trẻ em, vì sự tiến bộ PN, bình đẳng giới luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Đồng chí mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát; Hội LHPN các tỉnh tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt, góp phần giúp các cấp Hội nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: U.Thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm Thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2022; đề nghị Hội LHPN các tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, liên kết các thành viên trong Cụm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng: Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động của các cấp Hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, thí điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở địa bàn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho HVPN. Thực hiện các giải pháp xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ hội cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.