Thầy giáo Bùi Hữu Pha: Luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hơn 30 năm gắn bó với nghề (trong đó có hơn 20 năm làm công tác quản lý), thầy giáo Bùi Hữu Pha, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) Pi Năng Tắc (Bác Ái) luôn được đánh giá là cán bộ quản lý giỏi, cùng tập thể sư phạm nhà trường nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, được các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) biểu dương ghi nhận.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm học qua, thầy giáo Bùi Hữu Pha luôn gương mẫu, đi đầu trong hầu hết các hoạt động, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Bản thân thầy tích cực thực hiện, vận động cán bộ, giáo viên (CBGV), học sinh (HS) học tập và làm theo Bác thông qua việc đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt-Học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”…; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức nhà giáo; thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”; khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất; nêu cao tinh thần tiết kiệm; tự làm đồ dùng dạy học… mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong công tác chuyên môn, thầy giáo Bùi Hữu Pha chủ động triển khai thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực HS trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; coi trọng bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém; xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng, hội thảo chuyên đề của tổ, nhóm chuyên môn… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Trong nhiều năm học qua, tỷ lệ HS cấp THCS và THPT của trường đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%; trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT trong top 5 của tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ HS khá, giỏi đạt trên 65%, không có HS yếu, kém; HS nhà trường tích cực tham gia và đều đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp tỉnh.

Điều trân quý ở thầy giáo Bùi Hữu Pha chính là tinh thần cầu tiến, trách nhiệm với công việc. Trong suốt những năm học qua, dù là giáo viên hay cán bộ quản lý, thầy giáo Bùi Hữu Pha không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công việc của mình. Thầy giáo chủ động tìm hiểu, động viên, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, cuộc sống; tạo điều kiện để CBGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong các phong trào thi đua, thầy giáo Bùi Hữu Pha tiên phong đi đầu tìm tòi sáng tạo, có 18 sáng kiến về công tác chuyên môn, quản lý được xếp loại (trong đó, có 5 sáng kiến đạt cấp tỉnh). Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của thầy được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả cao như sáng kiến “Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong Trường PT DTNT Pi Năng Tắc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” năm 2017; sáng kiến “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh đầu cấp và duy trì sĩ số ở Trường PT DTNT Pi Năng Tắc”. Từ những sáng kiến và cách thức quản lý của thầy, nhà trường đã thành lập, duy trì được Câu lạc bộ Mã La, Câu lạc bộ Hát sử thi Raglai; sưu tầm, tổ chức một số trò chơi dân gian, tạo điều kiện để HS tiếp cận, nâng cao hiểu biết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác vận động HS ra lớp, duy trì sĩ số HS hằng năm đạt trên 98%.

Ngoài ra, với vai trò Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Bùi Hữu Pha còn quan tâm làm tốt vai trò “trung tâm đoàn kết” nội bộ; phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa, triển khai các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động. Dưới sự lãnh đạo của thầy, Chi bộ nhà trường liên tục được Huyện ủy Bác Ái công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều năm liền, nhà trường được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Bản thân thầy giáo Bùi Hữu Pha có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Đặc biệt, với những nỗ lực và thành tích đạt được, dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thầy giáo Bùi Hữu Pha vinh dự là một trong ba CBGV của tỉnh được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở GD&ĐT bình chọn, đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022.