Tổng thư ký NATO: Nga không có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là rất thấp, song liên minh vẫn rất thận trọng trước nguy cơ đó.

“Nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là thấp, song liên minh vẫn rất thận trọng về điều đó, vì hậu quả của cuộc tấn công hạt nhân sẽ rất tàn khốc”, ông Stoltenberg nói với đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định quan điểm của Nga về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn không thay đổi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo với Phó Thủ tướng Ukraine sau cuộc họp song phương tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 10/1. Ảnh: Sputnik

Người đứng đầu NATO cũng nói thêm rằng khối quân sự này muốn khẳng định rõ sẽ không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang. Theo tuyên bố, nguyên tắc cơ bản trong chính sách của Nga về lĩnh vực răn đe hạt nhân là không thể chấp nhận chiến tranh hạt nhân, trong đó không thể có bên nào giành chiến thắng. Bộ Ngoại giao Nga cũng tái khẳng định cam kết của Nga trong tuyên bố chung hồi tháng 1 năm nay của các nhà lãnh đạo 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga chưa bao giờ “chủ động” nói bất cứ điều gì về việc nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông lưu ý rằng các đồn đoán về cáo buộc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân được phương Tây sử dụng để gây tác động đến các nước có mối quan hệ thân thiện hơn với Moskva.

Theo TTXVN/Báo Tin tức