Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022

Ngày 15-10, tại Sân vận động tỉnh, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo Tổng cục TDTT-Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các vận động viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tổng cục TDTT-Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022. Ảnh: Văn Nỷ

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với thể thao của tỉnh. Đại hội thi đấu chính thức 15 môn với tổng số 97 bộ huy chương, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh và các môn thể thao dân tộc truyền thống. Đại hội chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (trước khai mạc) đã tổ chức thi đấu 12/15 môn (bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, việt dã, quần vợt, Vovinam, Taekwondo) đã thi đấu thành công; giai đoạn II (sau khai mạc), tổ chức thi đấu 3 môn, gồm: Kéo co, Bắn nỏ và Đẩy gậy. Qua đại hội, nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc để bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh, phấn đấu, quyết tâm giành kết quả cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Các vận động viên tham gia diễu hành nghi thức rước cờ Tổ quốc. Ảnh: Văn Miên

Tại lễ khai mạc, đã diễn ra các nghi thức truyền thống: Rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, kiệu ảnh Bác Hồ, diễu hành biểu dương lực lượng. Phần trang trọng nhất của Lễ khai mạc là màn thắp đuốc truyền thống và đánh hồi trống khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trang trọng thắp ngọn lửa truyền thống vào đài lửa Đại hội. Sau khi ngọn lửa rực cháy trên đài lửa, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh trống khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp đuốc truyền thống tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh trồng khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Những năm qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn dành sự quan tâm phát triển sự nghiệp TDTT. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT. Đồng thời đã có nhiều cơ chế, chính sách huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển phong trào thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao. Chính vì vậy, sự nghiệp thể thao của tỉnh đã đạt những thành tựu quan trọng, có bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế của mình trong khu vực, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao cả nước.

 

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Nỷ

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, là dịp để tôn vinh và biểu dương các lực lượng tham gia TDTT, khẳng định sự trưởng thành của thể dục thể thao tỉnh nhà trong chặng đường đã qua. Thành công của đại hội là nguồn động viên, cổ vũ toàn dân luyện tập thể dục, đưa phong trào TDTT của từng cơ quan, đơn vị, từng xã, phường, huyện, thành phố và toàn tỉnh lên tầm cao mới, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh nhà.

Quang cảnh tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Văn Miên

Trên tinh thần đoàn kết-trung thực-cao thượng và tiến bộ, thay mặt Ban Chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao nhất. Cùng đó, đồng chí đề nghị Ban tổ chức, đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan và chính xác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật; các vận động viên tích cực thi đua quyết thắng, giành nhiều thành tích cao khi tham gia thi đấu. Các thành viên Ban tổ chức, các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ, các cơ sở tổ chức thi đấu hãy đề cao trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự vì một kỳ Đại hội chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực và ấn tượng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Văn Nỷ

Kết thúc phần lễ, phần hội hào hứng và sôi nổi với chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Ninh Thuận nâng tầm cao mới” được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, võ sinh, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên ca múa nhạc và màn bắn pháo hoa đặc sắc, ấn tượng.

 Các vận động viên tham gia biểu diễn văn nghệ rất sôi động tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Trần Duy

Đại hội TDTT tỉnh là hoạt động được tổ chức thường kỳ 4 năm một lần, nhằm phát triển phong trào TDTT thành tích cao và vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT để tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.