Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Để lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh thực sự là ngày hội biểu dương lực lượng trong phong trào tập luyện TDTT của địa phương, công tác chuẩn bị hiện đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cùng các đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ đem lại sự hài lòng cho khán giả.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022, cho biết: Định kỳ 4 năm tổ chức một lần, sau 6 lần tổ chức, Đại hội TDTT tỉnh trở thành ngày hội văn hóa, thể thao lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp TDTT tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới. Trước đó, dù gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19, nhưng 7 huyện, thành phố cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội TDTT với đông đảo vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài, có chuyên môn cao; tuyển chọn được nhiều VĐV tham gia thi đấu tại đại hội cấp tỉnh để cạnh tranh huy chương.

Lực lượng đồng diễn tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022 thi đấu chính thức 15 môn với tổng số 97 bộ huy chương, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh và các môn thể thao dân tộc truyền thống. Sau hơn 3 tháng khởi tranh, 12 môn trong khuôn khổ đại hội (bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, việt dã, quần vợt, Vovinam, Taekwondo) đã thi đấu thành công, còn 3 môn là kéo co, bắn nỏ và đẩy gậy sẽ thi đấu sau khai mạc đại hội. Hiện tại, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đang dẫn đầu với tổng 60 huy chương, tiếp theo là huyện Ninh Hải 35 huy chương, Giáo dục 30 huy chương...

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội như: Kế hoạch đón tiếp đại biểu, phương án về phân luồng giao thông, y tế, tuyên truyền, khánh tiết... đều đã được các tiểu ban hoàn tất, sẵn sàng. Nhiều tuyến đường lớn của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và khu vực diễn ra lễ khai mạc, địa điểm thi đấu được chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền chào mừng đại hội. Điểm nhấn lễ khai mạc đại hội là màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Ninh Thuận nâng tầm cao mới” được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, võ sinh, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên ca múa nhạc, hứa hẹn mang đến một chương trình nghệ thuật ấn tượng, hấp dẫn, ý nghĩa. Có mặt tại Sân vận động tỉnh, phóng viên ghi nhận không khí hợp duyệt công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc được các thành viên Ban Tổ chức Đại hội triển khai khẩn trương, nghiêm túc; các nhóm, đội và từng bộ phận hợp duyệt chương trình tập luyện hăng hái, bài bản, tinh thần tập thể cao. Song song đó, khối diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn VĐV, trọng tài, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra sức tập luyện, khắc phục thời tiết khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhằm rà soát kỹ các phần việc trong lễ khai mạc, Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc vào tối ngày 14/10. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15/10 tại Sân vận động tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV; bế mạc vào lúc 17 giờ ngày 21/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, tin tưởng Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022 sẽ thành công rực rỡ; thành công của Đại hội chính là sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn, lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm nay với mục tiêu đạt thành tích cao nhất.