Tuổi trẻ Công an Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Công an Ninh Thuận đã không ngừng phấn đấu, ra sức thi đua, xuất sắc lập công, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên định hướng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ trẻ với nhiều hình thức, nội dung phong phú như tọa đàm, giao lưu, mở các đợt sinh hoạt chính trị để động viên, khích lệ phong trào thi đua trong toàn Đoàn; tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... Thông qua các hoạt động giúp cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có những kinh nghiệm, bài học quý báu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu và công tác.

Học tập và làm theo gương Bác, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuổi trẻ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; xung phong đảm nhận những khâu trọng yếu, việc khó. Nhiều lượt ĐVTN tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án phức tạp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua, ĐVTN ở các chi đoàn còn duy trì, thực hiện hiệu quả những công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều công trình, phần việc đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, cải cách hành chính, kịp thời đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu, trong giai đoạn 2017-2022, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký, đảm nhận thực hiện 90 công trình, phần việc thanh niên phục vụ cho công tác chuyên môn. Trong đợt cao điểm triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, Đề án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”, “Chiến dịch cấp căn cước công dân”, đã có 3.890 lượt ĐVTN hệ Cảnh sát quản lý hành chính xung phong, tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, ngày hay đêm), với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Hay trong đợt đại dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đã có 2.356 lượt ĐVTN xung phong, tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn các khu vực cách ly y tế, kiểm soát dịch của tỉnh. Có 140 ĐVTN tình nguyện, xung phong nhận công tác tại địa bàn cơ sở, đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo chủ trương, quan điểm của Bộ Công an, Công an tỉnh về việc chính quy hóa lực lượng công an cơ sở, thể hiện sự tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với việc làm tốt công tác nghiệp vụ, ĐVTN Công an tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện xã hội, chung sức vì cộng đồng với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Trong 5 năm qua, thông qua các hoạt động như: Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Hành quân xanh”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”... Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức 325 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thăm tặng 9.770 phần quà, với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập; thực hiện 5 công trình “Thắp sáng đường quê”, 2 “Tuyến đường thanh niên - bê tông hóa”; trao tặng 3 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tên gọi “Ngôi nhà 19/8” nhận chăm sóc, đỡ đầu thường xuyên 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng; xây dựng mới 9 điểm sinh hoạt vui chơi cho các em học sinh, trao 130 suất học bổng. Có 2.002 ĐVTN tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, với 1.953 đơn vị máu được hiến, 290 lượt ĐVTN hiến máu khẩn cấp cứu người theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh...

Đại úy Nguyễn Duy Hưng cho biết thêm: Thông qua việc học tập và làm theo gương Bác, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, gương thanh niên công an tiêu biểu, lập thành tích, chiến công trên các lĩnh vực công tác. 5 năm qua, có 56 lượt tập thể, 840 lượt ĐVTN Công an tỉnh được các cấp, các ngành khen thưởng. Những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Công an tỉnh không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Những tấm gương tiêu biểu ấy đã góp phần khắc họa thêm một cách sống động và thuyết phục về phẩm chất cao đẹp của người thanh niên công an trong thời kỳ mới, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời góp phần tô thắm hình ảnh người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.