Ban đại diện Hồi giáo Islam: Vận động tín đồ đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh ta phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra vào ngày 17-8, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của cộng đồng Hồi giáo Islam trong tỉnh đã tích cực phát huy, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm “Tốt đạo đẹp đời” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đến các khu dân cư vùng đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam, chúng tôi ghi nhận kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống người dân no ấm, diện mạo nông thôn mới khởi sắc. Hệ thống giao thông thôn xóm được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng người dân đóng góp bê tông khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản, hàng hóa. Trên cánh đồng Phước Nhơn - vùng lúa trọng điểm của xã Xuân Hải (Ninh Hải), nông dân ra đồng chăm sóc cây lúa vụ hè - thu canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm” đang chín tới, hứa hẹn mùa vàng bội thu. Chào mừng Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Islam, các cơ sở thờ tự trang hoàng cờ hoa rực rỡ, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, nhà ở của các tín đồ sửa sang khang trang.

Trao đổi với ông Thành Thanh Tâm, Trưởng ban đại diện Hồi giáo Islam (Ban đại diện), chúng tôi được biết toàn tỉnh có khoảng 3.000 tín đồ sinh hoạt tín ngưỡng tại 4 thánh đường chính thuộc địa bàn các xã Phước Nam (Thuận Nam) và xã Xuân Hải (Ninh Hải). Các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tự do thực hiện các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Các vị chức sắc lồng ghép chương trình hành lễ với vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cộng đồng thực hiện tinh thần “tương thân, tương ái” giúp nhau có điều kiện sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững, nuôi dạy con cháu học hành thành đạt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong các vùng dân cư Hồi giáo Islam hiện còn khoảng 2%, chủ yếu do già yếu neo đơn. Hai xã có đông đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam đều đạt chuẩn xã NTM tiêu biểu của tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng.

Nông thôn mới vùng dân cư Hồi giáo Islam thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải (Ninh Hải)
ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, Ban đại diện còn vận động tín đồ đóng góp nhiều tỷ đồng tham gia cùng chính quyền bê tông xi măng hàng nghìn mét đường giao thông khu dân cư. Nhiều bà con tín đồ tự nguyện hiến đất ở, đất sản xuất làm đường giao thông nông thôn thông thoáng, khang trang. Đơn cử, như ông Thành Thanh Tâm vận động đóng góp kinh phí xây dựng 300 m đường và xây dựng tường rào khu nghĩa trang trên địa bàn thôn Phước Nhơn 1. Nhiều tín đồ tự nguyện trồng, chăm sóc cây xanh dọc các đường và các nhà sinh hoạt cộng đồng tạo môi trường xanh mát. Đồng thời, lắp đặt camera an ninh và bóng đèn chiếu sáng bảo đảm đi lại an toàn và phòng, chống kẻ gian xâm nhập vào khu dân cư. Tín đồ thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên thôn xóm. Bà con tự nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch -đẹp, các khu dân cư tổ chức mô hình thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban đại diện vận động các tổ chức thiện nguyện và tín đồ hỗ trợ trên 600 triệu đồng xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo vùng đồng bào Chăm cải thiện về nhà ở. Đồng thời, vận động kinh phí trên 200 triệu đồng mua xe đạp, sách vở, quần áo, dụng cụ học tập tặng cho học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường chăm lo học tập. Ban đại diện hướng dẫn bà con tín đồ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tại gia đình. Thực hiện chương trình “tương thân, tương ái”, chức sắc vận động tín đồ huy động lương thực, thực phẩm thực hiện chương trình “Giọt sữa yêu thương” chia sẻ khó khăn với bà con các điểm dân cư bị phong tỏa do có người nhiễm COVID-19. Ban đại diện cùng Ban Hakem các Thánh đường ủng hộ 40 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh...

Ông Thành Thanh Tâm cho biết thêm, trong thời gian tới, Ban đại diện tiếp tục vận động tín đồ đoàn kết tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì danh hiệu gia đình Islam văn hóa, tích cực xây dựng cuộc sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp. Vận động tín đồ và thân hữu đóng góp tài lực phục vụ tốt hoạt động từ thiện xã hội. Phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình sinh hoạt cộng đồng với phương châm “Tốt đạo đẹp đời”, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao nhận thức tín đồ ngoan đạo phải là công dân tốt. Đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.