Ninh Sơn: Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 12-8, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; sơ kết 7 năm xây dựng mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn.

Thôn Lương Tri có 823 hộ, với 3.534 nhân khẩu; trong đó có 96% là đồng bào dân tộc Chăm. Qua 7 năm hoạt động của mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông”; Hội đồng phong tục cùng với các tộc họ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ đăng ký gần 1.000 bản cam kết không vi phạm về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy. Vận động Nhân dân tích cực tham gia mô hình “Thắp sáng đường quê” lắp đặt được 64 bóng đèn thắp sáng trên địa bàn thôn.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đã tố giác 1 đối tượng, 6 thanh niên gây rối trật tự an ninh, nhắc nhở 10 đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, 1 tụ điểm đánh bạc; vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp 25 vũ khí thô sơ, 7 súng bắn bi bằng hơi cồn. Đội xung kích thôn đã tuần tra hơn 550 ca, nhắc nhở 25 lượt nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya; 10 trường hợp liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, tại địa phương còn duy trì tốt các mô hình khác như: “Địa chỉ tin cậy”; “Câu lạc bộ Phụ nữ phòng, chống tội phạm”; “Câu lạc bộ Phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội”; “Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch”... Qua đó đã góp phần thực hiện tốt về an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Sơn tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông”.