Tuổi trẻ Ninh Phước: Xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ huyện Ninh Phước đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi đạt được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn lần thứ XI đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện đoàn Ninh Phước hiện có 19 cơ sở đoàn trực thuộc với 185 chi đoàn và 3.015 đoàn viên. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được các cấp bộ đoàn trong huyện quan tâm hàng đầu. Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hình thức phong phú, các cơ sở đoàn đã tập trung triển khai đến lực lượng ĐVTN về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Đoàn về xây dựng tổ chức đoàn; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu nhi cũng được chú trọng, đẩy mạnh. Sinh hoạt đoàn tại các chi đoàn các thôn từng bước được nâng lên, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội tăng hằng năm. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp được 6.323 thanh niên vào tổ chức đoàn; các cấp bộ đoàn đã giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng, có 600 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Qua đó, góp phần giáo dục cho thanh niên trong huyện giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

Đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Ninh Phước tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cũng trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”, “Xung kích xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức các chương trình hành động, hỗ trợ thanh niên như: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, ... Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp bộ đoàn trong huyện đã tập trung xây dựng các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Hằng năm, đã đứng ra tín chấp cho thanh niên nông thôn vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên phát triển kinh tế, với tổng dư nợ 118,5 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 5 đợt tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; phối hợp tổ chức 11 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho hơn 1.135 lượt thanh niên; tổ chức 14 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.399 lao động...

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các cơ sở đoàn đã đẩy mạnh công tác thanh niên tình nguyện, tích cực đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới như: Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phát động mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, Huyện đoàn đã tặng 1 con bê và gà giống cho 2 hộ nghèo được nhận đỡ đầu; phối hợp trao tặng 46 xe lăn, trị giá 165 triệu đồng; trao tặng 20.453 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 2.300 lượt người già neo đơn, gia đình chính sách; vận động được 2.871 ĐVTN tham gia hiến 2.419 đơn vị máu; vận động đóng góp công, kinh phí bê tông 315 m đường giao thông nông thôn, trị giá 233 triệu đồng; vận động lắp đặt 1.364 bóng đèn với số tiền hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 13 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; xây dựng, sửa chữa 9 công trình sân bóng chuyền, sân chơi cho thiếu nhi với số tiền 268 triệu đồng; thực hiện nhiều công trình thanh niên như “Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt giúp Nhân dân chống hạn” tại xã An Hải và “Trụ đèn trang trí” tại thôn Trường Thọ (xã Phước Hậu)...

Đồng chí Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn và ĐVTN huyện Ninh Phước tiếp tục xây dựng thế hệ thanh - thiếu niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn thanh niên và phong trào thanh - thiếu nhi. Tăng cường cổ vũ, động viên thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, tình nguyện đi đầu trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương Ninh Phước. Phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Đoàn; hằng năm có 10.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức; 100% cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết nạp 6.000 đoàn viên mới; giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70%..