Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022

Ngày 21-7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở Y tế cùng một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, đặc biệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã làm tốt được thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, đối với các dịch khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn ghi nhận số ca nhiễm tăng cao cục bộ ở một số địa phương, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Theo dự báo, những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Để chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung các giải pháp tiêm chủng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt các chỉ tiêu đề ra và sử dụng hết số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, truyền thông các thông điệp, khuyến cáo tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mùa hè. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống chín; tự giác thực hiện diệt lăng quăng, bọ gậy; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa, đài, phát thanh, báo chí, truyền hình; tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh...