Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Ngày 20-7, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và biểu dương người có công (NCC) với cách mạng tiêu biểu năm 2022.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh-Liệt sĩ và những kết quả đạt được trong công tác thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng trên địa bàn thành phố trong 5 năm qua.

Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tặng quà cho gia đình NCC tiêu biểu.

Theo đó, từ năm 2018-2022, thành phố đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 2 cấp được trên 3,35 tỷ đồng; thực hiện chi trả các khoản trợ cấp ưu đãi NCC trên 82,71 tỷ đồng; hằng năm, vào các dịp tết Nguyên đán và Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thành phố tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng 39.769 suất quà trị giá trên 10,46 tỷ đồng cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng. Cùng với đó, từ nguồn ngân sách trung ương và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà với số tiền 1,76 tỷ đồng; giao 3 lô đất ở khu tái định cư xã Thành Hải cho 3 gia đình NCC của phường Bảo An, Phủ Hà, Đạo Long khó khăn về đất ở và thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất đối với 12 trường hợp với tổng số tiền trên 642 triệu đồng… Đến nay, thành phố không còn gia đình NCC không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ; các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; mức sống NCC ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình người dân địa phương.

Nhân dịp này, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 5 năm (2018-2022); tặng Giấy khen cho 16 cá nhân NCC với cách mạng tiêu biểu năm 2022 và 75 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho gia đình NCC tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.