Người bệnh binh làm theo gương cần kiệm của Bác

Đồng chí Tạ Yên Mơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hà (Thuận Nam) dẫn đường chúng tôi tới thăm gia đình anh Pi Năng Hồng ở thôn Rồ Ôn (ảnh). Anh Hồng là bệnh binh là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1945 - 27/7/2022), chính quyền địa phương lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho bệnh binh Pi Năng Hồng đạt thành tích người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2022.

Trao đổi với bệnh binh Pi Năng Hồng trong ngôi nhà cấp 4 mới xây khang trang ở đầu thôn Rồ Ôn, chúng tôi được biết thời trai trẻ anh tham gia bộ đội trên vùng chiến khu huyện Anh Dũng. Với công việc của chiến sĩ giao liên huyện đội khi vừa tròn 15 tuổi, anh Hồng len lỏi đi giữa những cánh rừng đại ngàn mưu trí vượt qua hiểm nguy, bảo đảm công văn được giao tới các xã phục vụ tốt công tác chỉ huy chiến đấu. Sau ngày thống nhất đất nước, anh được cử đi học văn hóa tại Trường Thanh niên Dân tộc Ninh Sơn rồi trở về địa phương tiếp tục công tác. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, anh đảm nhận nhiều vai trò chủ chốt cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an, chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Đến cuối năm 2010, anh Pi Năng Hồng xin thôi việc bàn giao nhiệm vụ lại cho cán bộ trẻ. Anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất và Huy chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và nhiệm vụ của người đảng viên, bệnh binh Pi Năng Hồng tích cực học tập và làm theo gương cần kiệm của Bác Hồ. Ông hôm sớm cần mẫn lao động sản xuất trên vùng đất rẫy của gia đình với diện tích trên 4 ha chuyên trồng điều, đậu xanh, bắp và thâm canh 4 sào lúa nước chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang, Sông Biêu đạt năng suất trung bình 5-6 tạ/ha/vụ. Hôm sớm cùng vợ con chí thú làm ăn dành dụm vốn liếng, ông là nông dân đầu tiên ở Rồ Ôn đầu tư trên 45 triệu đồng mua sắm máy cày tay và máy bơm nước phục vụ sản xuất cho gia đình kết hợp đảm nhận khâu làm đất cho bà con thôn xóm xuống giống kịp thời vụ. Đồng thời nuôi 3 con bò nái sinh sản và nuôi heo nái vừa tăng thu nhập vừa có nguồn phân hữu cơ chăm bón ruộng vườn xanh tốt. Chỉ tay vào 2 bao lúa giống TH41 chuẩn bị gieo vụ mùa, bệnh binh Pi Năng Hồng chia sẻ: Mình phải đi đầu áp dụng biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm” vào sản xuất cho bà con làm theo. Giống cấp I do các đơn vị sản xuất cung cấp bảo đảm độ thuần tốt, đặt năng suất cao, ít sâu bệnh hại. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác mà ruộng lúa luôn đạt năng suất ổn định vừa bảo đảm lương thực cho gia đình và có thu nhập để tiếp tục đầu tư cho những vụ sau.

Thực hiện học tập và làm theo Bác, bệnh binh Pi Năng Hồng đề ra chương trình hành động “cần kiệm” làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho gia đình và bà con thôn xóm. Với trách nhiệm của Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, thành viên tổ hòa giải, thành viên Tổ an ninh thôn Rồ Ôn, ông luôn gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, vận động bà con đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội Cựu chiến binh thôn Rồ Ôn hiện có 10 hội viên giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Chi hội được Chủ tịch UBND xã Phước Hà tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.