Ra quân Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”

Ngày 17-7, tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã kêu gọi các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức và thường xuyên thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN, Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM; đề nghị các cấp bộ đoàn chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đảm nhận và tranh thủ các nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn).

Sau buổi lễ, các ĐVTN đã ra quân thu gom rác, vệ sinh môi trường nông thôn và trồng mới 200 cây xanh trên địa bàn thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 50 ĐVTN về chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng cây mì gắn với triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.

* Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Lâm Sơn B, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Đoàn Thanh niên khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bàn giao Công trình thanh niên “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn”, trị giá 30 triệu đồng; đồng thời, trao tặng 8 suất quà cho các gia đình chính sách; 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trồng mới 30 cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn xã. 

 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh trao bản tượng trưng bàn giao Công trình Thanh niên “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” cho địa phương.Ảnh: P.Bình