Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-2022

Ngày 15-7, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-2022 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung công việc liên quan đến Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương là thành viên BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII-2022.

Đại hội TDTT các cấp năm 2021-2022 được diễn ra theo 3 giai đoạn từ tháng 1-2021 đến 9-2022. Đến nay, 65/65 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Đại hội TDTT, đạt 100%. Về cấp huyện, đến nay có 6/7 huyện, thành phố đã hoàn thành Đại hội TDTT, riêng huyện Ninh Sơn đang diễn ra các môn thi đấu (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7-2022). Đối với cấp tỉnh, đại hội diễn ra từ ngày 1-7-2022 với 15 môn thi đấu. Hiện tại đã hoàn thành môn bóng đá. Dự kiến Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh diễn ra vào ngày 25-9-2022, bế mạc ngày 7-10-2022 tại sân vận động tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc đại hội và nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động tổ chức Đại hội TDTT các cấp của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa - thể thao lớn của tỉnh, vì vậy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT của tỉnh trong Nhân dân và trên các phương tiện truyền thông, qua đó đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đối với Sở VH,TT&DL, đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch tổ chức đại hội, rà soát lại địa điểm tổ chức lễ bế mạc đại hội, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, lực lượng làm công tác chuyên môn phục vụ Đại hội TDTT. Sau khi hoàn thành Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-2022 phải tuyển chọn được các vận động viên có chất lượng tốt để tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ XI-2022. Các sở, ban, ngành liên quan cần bám sát kế hoạch, tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung cho công tác chuyên môn, tuyên truyền, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, kinh phí... quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị tốt các nội dung đề ra để Đại hội TDTT diễn ra an toàn và thành công.