Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2021

Ngày 21-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2021. Đến dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam qua 97 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Kể từ khi tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên vào ngày 21-6-1925, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trải qua 97 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những người làm báo tỉnh nhà không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, được công chúng tin tưởng. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, những người làm báo tỉnh nhà một lần nữa chứng minh sự chủ động, tích cực, trở thành một trong những người ở tuyến đầu chống dịch. Nhiều nhà báo, phóng viên đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, kỳ liên hoan báo chí quốc gia, các bộ, ngành trung ương và giải báo chí của tỉnh, đó là động lực để các nhà báo, đội ngũ phóng viên tiếp tục dấn thân trong nghề, đóng góp tích cực vì sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho các Nhà báo. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo của tỉnh. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiến hành thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tăng tốc, bứt phá của nền kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trong công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Luật Báo chí năm 2016; 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thông tin về các giải pháp phục hồi kinh tế; phát hiện và giới thiệu nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sự nỗ lực của các ngành, địa phương và Nhân dân trên các lĩnh vực. Phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; có trách nhiệm vạch trần và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch. Đội ngũ người làm báo nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, mỗi nhà báo phải là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp làm báo và vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy, nghiên cứu, tham mưu nâng cao chất lượng Giải Báo chí tỉnh; phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị để mở rộng giải thưởng trên các lĩnh vực đột phá mà tỉnh đang tập trung... nhằm khích lệ các nhà báo, phóng viên tích cực tuyên truyền các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh đạt chất lượng cao...

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả. Ảnh: V.Nỷ

Tại buổi lễ, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã trao 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 3 giải Khuyến khích thuộc các loại hình báo viết, báo nói và báo hình cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2021. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho 26 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.