Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 - Cúp Báo Ninh Thuận thành công tốt đẹp

Trong các ngày từ 16 đến 19-6, Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 - Cúp Báo Ninh Thuận đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 19-6, giải đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 - Cúp Báo Ninh Thuận là giải truyền thống được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) hằng năm (trước đây là Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận do Báo Ninh Thuận tổ chức). Năm nay, nhằm nâng tầm giải đấu, đưa giải đấu từ hoạt động thể thao phong trào dần đi vào thi đấu chuyên nghiệp, Báo Ninh Thuận phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải với tên gọi Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 -Cúp Báo Ninh Thuận. Giải năm nay có 138 vận động viên (VĐV) của 15 câu lạc bộ (CLB), đơn vị đăng ký tham dự ở 11 nội dung thi đấu.

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nội dung đồng đội cho các câu lạc bộ.

Kết quả: Ở nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về CLB Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Nội dung phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: Đơn nam, giải Nhất thuộc về VĐV Đinh Quang Tú (CLB Nhiệt điện Vĩnh Tân 4); đơn nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Lan Phương (CLB Xổ số kiến thiết Ninh Thuận); đôi nam, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Trọng (CLB Cục Thuế tỉnh); đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Bùi Đặng Vỹ, Trần Kim Loan (CLB Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh).

Đồng chí Dương Ái Quân, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận trao giải nhất, nhì, ba đơn nữ. Ảnh: Văn Nỷ
 
 
Giám đốc Ngân hàng Nam Á chi nhánh NInh Thuân, đơn vị tài trợ trao giải nhất, nhì, ba cho đôi nam, nữ. Ảnh: Văn Nỷ

Nội dung phong trào mở rộng: Đơn nam, giải Nhất thuộc về VĐV Ngô Hoàng Nam (CLB Nhiệt điện Vĩnh Tân 4); đơn nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Trà Uyên (CLB Lê Lợi); đôi nam, giải Nhất thuộc về VĐV Lâm Minh Triết, Hồ Ngọc Thắng (CLB Lê Lợi); đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Trần Văn Thịnh, Lâm Minh Thùy (CLB Lê Lợi). Ở nội dung nâng cao: Đơn nam, giải Nhất thuộc về VĐV Phan Gia Hưng (CLB Sở Giáo dục và Đào tạo); đơn nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Yến Vi (CLB Lê Lợi).