Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

Ngày 27-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi.

Hội thi năm nay thu hút 6 thí sinh (TS) là cán bộ, giảng viên chuyên trách thuộc Trung tâm Bồi dưỡng LLCT các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Mỗi TS thực hiện 3 phần thi: Soạn giáo án, giảng trực tiếp trong thời gian 25-30 phút và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Trong phần thi, TS được quyền lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, như: Chương trình sơ cấp LLCT; chương trình LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; chương trình học tập LLCT dành cho đảng viên mới; chuyên đề bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; chuyên đề chủ nghĩa yêu nước và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, bổ sung những vấn đề lý luận mới đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hằng.

Hội thi diễn ra trong thời gian 1 ngày, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng của Ban Giám khảo và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các TS. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 3 giải phụ (TS soạn giáo án hay nhất, TS thực giảng hay nhất và TS trả lời câu hỏi hay nhất) cho các TS đạt thành tích cao. TS Nguyễn Thị Hằng, đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng LLCT huyện Ninh Phước đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi năm nay.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2022 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những giảng viên xuất sắc, mà còn cổ vũ lực lượng làm công tác giáo dục LLCT, phấn đấu thực hiện tốt công tác lý luận của Đảng; là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, giúp cho các giảng viên nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, đồng thời có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương pháp giảng dạy khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, giáo dục LLCT tại địa phương. Đồng chí tin rằng, từ kết quả hội thi sẽ giúp cho cấp ủy phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục LLCT, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT ở các trung tâm bồi dưỡng LLCT cấp huyện trong thời gian tới.