Ông Đỗ Thanh Toàn - “Vua bưởi” ở Nhị Hà

Sở hữu gần 11 ha bưởi da xanh xen canh với mít Thái, mỗi năm ông Đỗ Thanh Toàn (ảnh), ở thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà (Thuận Nam) thu về gần 1,5 tỷ đồng. Nông dân trên địa bàn xã gọi ông là “Vua bưởi” hoặc là “người tiên phong” bởi chính ông là người đầu tiên mang nhiều giống cây trồng như: Mãng cầu, mít Thái, bưởi da xanh về trồng và nhân rộng trên địa bàn xã Nhị Hà.

Ngoài việc trồng 11 ha bưởi và mít Thái, ông Toàn còn có 11 ha đất trồng cây bạch đàn, 3 ha đất chưa khai thác. Theo ông Toàn, để đạt hiệu quả, nông dân cần phải lựa đơn vị cung cấp giống có uy tín, đảm bảo chất lượng. Quá trình chăm sóc, nên chú ý quan sát đặc điểm ra hoa, đậu quả của từng loại cây để có phương pháp phù hợp. Ví dụ như cây bưởi, thường ra hoa ở nách lá, phần ngọn của các cành phụ nên ông cắt tỉa vừa phải và tăng cường cung cấp dinh dưỡng. Với cây mít, thường đậu quả ở thân, ông chú ý tỉa cành, tỉa tán cho cây chỉ giữ những cành cấp 1.

Thực tế, trước khi trở thành một nông dân, ông Toàn từng là bộ đội đặc công, rồi công nhân đường sắt. Năm 1993, cuộc sống khó khăn, ông mạnh dạn nghỉ việc bắt tay vào thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Ban đầu, ông nuôi dê, cừu nhưng thua lỗ. Năm 1997, ông tiên phong phát triển cây mãng cầu trên địa bàn xã Phước Minh (Thuận Nam). Năm 2004, sau khi nhường đất cho dự án, ông Toàn tìm đến vùng đất Nhị Hà, tiếp tục trồng cây mãng cầu với diện tích 1 ha. Nhờ có sẵn kinh nghiệm cộng với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, vườn mãng cầu của ông Toàn cho năng suất cao lại được giá nên đem về khoản lợi nhuận khá. Có tiền, ngoài việc đầu tư chăm sóc cây trồng, ông tích lũy mua thêm đất. Từ 1 ha ban đầu, chỉ 8 năm sau, có thêm 10 ha đất trồng cây mãng cầu.

Thời điểm năm 2010, vô tình thấy cây mít nhà hàng xóm trĩu quả, ông Toàn hỏi chuyện thì được biết ở vùng CK7 trước đây có rất nhiều mít. Cùng khoảng thời gian này, diện tích cây mãng cầu trên địa bàn huyện Thuận Nam đã tăng nhanh nên ông muốn tìm loại cây trồng mới để thay thế. Từ thông tin nắm được, ông mua giống mít Thái về trồng thử nghiệm. Khi thấy hiệu quả, ông mạnh dạn phá bỏ hẳn vườn mãng cầu chuyển sang trồng mít. Sau này, ông Toàn lại tiếp tục trồng thử nghiệm cây bưởi, lại thấy hiệu quả và quyết định bỏ bớt một phần cây mít trồng xen canh cây bưởi để đa dạng hóa cây trồng. Hơn chục năm qua, ông Toàn gắn bó với 2 loại cây này, đồng thời, mua thêm 11 ha đất trồng cây bạch đàn và đang thử nghiệm một số giống cây trồng mới như: Bơ, sầu riêng, bòn bon, măng cụt.

Ông Võ Chương Giáp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhị Hà, cho biết: Có thâm niên trong sản xuất nông nghiệp nên mỗi khi địa phương tổ chức tập huấn, trao đổi kiến thức trồng trọt, ông Toàn đều tích cực tham gia và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các nông dân khác để giúp nhau cùng phát triển. Ông là gương nông dân điển hình trong phong trào sản xuất và kinh doanh giỏi tại địa phương.