Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 - Phật lịch 2566, ngày 10-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh và các vị chức sắc tiêu biểu.

Đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của GHPGVN tỉnh trong thời gian qua đã đồng hành cùng MTTQ tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, tham gia cứu trợ thiên tai, cứu trợ khó khăn do đại dịch COVID-19... Đồng thời, gửi lời chúc mừng đến các thành viên trong Ban Trị sự, chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni, phật tử và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, tiếp tục tuyên truyền, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo “Hộ quốc, an dân”, chung sức, đồng lòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Hạnh Thể.

Thăm Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chùa Bửu Vân và Hòa thượng Thích Đồng Tâm, chùa Linh Sơn tại phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tới các vị hòa thượng đón mùa Phật đản an lạc, vạn sự cát tường. Mong muốn các vị hòa thượng tiếp tục tuyên truyền trong giới tăng, ni, đồng bào phật tử chấp hành tốt chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phát huy tình đoàn kết, đóng góp xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển.