Đoàn Thanh niên Công an tỉnh học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, cùng với công tác chuyên môn, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh hiện có 22 cơ sở đoàn trực thuộc với 402 ĐVTN. Để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa trong mỗi ĐVTN, Ban Chấp hành ĐTN Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều hình thức. Cùng với việc tổ chức gần 60 đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành và địa phương, ĐTN Công an tỉnh còn duy trì viết tin, bài phản ánh về các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Truyền hình An ninh Ninh Thuận... qua đó, tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN và Nhân dân. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các tài liệu, sách báo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐVTN Công an tỉnh còn tuyên dương cụ thể những gương điển hình của lực lượng Công an nhân dân trong tỉnh; sân khấu hóa những nội dung học tập... Nhờ vậy, qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cán bộ, ĐVTN trong toàn lực lượng đều có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu và phát huy sức trẻ, tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao học bổng cho học sinh hiếu học.

Ý thức và tinh thần phục vụ Nhân dân của ĐVTN Công an tỉnh được thể hiện rõ qua nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Đơn cử như mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”, qua đó đã tiếp nhận và giải quyết 8.164 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính như xuất nhập cảnh, thủ tục về cấp phát giấy chứng minh nhân dân, thẩm định về phòng cháy, chữa cháy, đăng ký phương tiện giao thông, thủ tục về hộ chiếu, xuất nhập cảnh... được Nhân dân đánh giá cao. Với mong muốn khuyến khích, động viên, nuôi dưỡng ước mơ học tập của các em học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn, ĐTN Công an tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động: Nhận chăm sóc, đỡ đầu; tổ chức trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi; trao, tặng quà cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua 3 năm thực hiện mô hình “Tuổi trẻ Công an Ninh Thuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”, ĐTN Công an tỉnh nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên 52 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 374 triệu đồng; hỗ trợ đồ dùng học tập, đồng phục, học bổng, xe đạp... cho HS nghèo vượt khó với kinh phí gần 300 triệu đồng. Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ĐVTN Công an tỉnh xây dựng 7 điểm sinh hoạt vui chơi với kinh phí 167 triệu đồng. Duy trì có hiệu quả các chương trình “Nâng bước em đến trường”, thường xuyên phối hợp với cơ sở trao tặng quà, xe đạp... động viên các em HS có hoàn cảnh khó khăn, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh đẹp người Công an nhân dân.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy tối đa thế mạnh của các đơn vị với 47 công trình từ tỉnh đến cơ sở. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động, trong các dịp “Lễ hội Xuân Hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Chiến dịch những giọt máu hồng”... thu hút 1.167 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo với 1.115 đơn vị máu được hiến. Đặc biệt, các hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Công an toàn tỉnh trong thời gian qua được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy lùi dịch bệnh...

Đại úy Đoàn Duy Hưng, Bí thư ĐTN Công an tỉnh cho biết: Thông qua phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã khơi dậy được lòng yêu ngành, yêu nghề, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ ý thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, xây dựng hoàn thiện hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì Nhân dân phục vụ”.