Hội Cựu chiến binh Cụm thi đua số 9 giao ban công tác những tháng đầu năm

Ngày 6-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cụm thi đua số 9 gồm 4 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Trong những tháng đầu năm 2022, các cấp hội trong cụm đã phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và từng địa phương. Phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao đời sống cho CCB luôn duy trì và phát huy hiệu quả. Hiện nay, toàn cụm còn 1.726 hộ CCB nghèo và 1.849 hộ cận nghèo. Riêng tỉnh ta hiện còn 193 hộ CCB nghèo và 205 hộ cận nghèo. Thời gian qua, các cấp hội trong cụm đã xét đề nghị và công nhận trao giấy chứng nhận cho 4.585 CCB sản xuất giỏi; quyên góp hỗ trợ xây mới 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa chữa 13 nhà tạm, nhà dột nát cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: N.S

Phối hợp với các Ban liên lạc truyền thống quân đội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp tổ chức khảo sát, quy tập, di dời, tiếp nhận 77 hài cốt liệt sĩ. Các hoạt động giáo dục tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; học tập nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... được nâng cao và đẩy mạnh. Trong những tháng còn lại của năm 2022, Hội CCB các tỉnh trong cụm tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc tổ chức thành công đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, động viên cán bộ, hội viên tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch COVID-19; tăng cường các hoạt động tình nghĩa, khuyến học, khuyến tài...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh. Từ sau năm 2010, Ninh Thuận tiếp tục nắm bắt những cơ hội và thời cơ, có những hướng đi, tầm nhìn mới trong định hướng phát triển toàn diện KT-XH của tỉnh và đã đạt được những kết quả rất nổi bật. Đối với công tác của Hội CCB, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ. Mong muốn, thời gian tới các cấp hội trong cụm tiếp tục phát huy vai trò cùng với hệ thống chính trị, chính quyền đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển toàn diện KT-XH các địa phương. N.Sơn