Công bố và đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Hội cầu ngư tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ Công bố và đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Hội cầu ngư tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Cầu Ngư ở các địa phương ven biển của tỉnh, trong đó có xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam), năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4604/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có Lễ hội Cầu Ngư tỉnh Ninh Thuận.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đối với Lễ Hội cầu ngư tỉnh Ninh Thuận cho đại diện Ban Vạn Lạch (xã Cà Ná).

Đây là Lễ hội mang nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ tiền nhân đã góp phần xây dựng, phát triển nghề biển, có tác động mạnh đến đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tín ngưỡng của người dân. Qua đó bồi đắp, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, hướng về cội nguồn và tạo nên sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng bao đời nay của ngư dân vùng biển.