Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể.

Tại hội nghị, sau khi nghe bài phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các đại biểu đã tham luận chia sẻ thực trạng và góp ý nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu tham dự. Đồng chí khẳng định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, quan tâm lãnh đạo triển khai thường xuyên, nghiêm túc và đạt nhiều kết quả thiết thực. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn việc thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống dân tộc gắn với tinh hoa văn hóa thế giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa cơ sở vật chất, phương pháp giáo dục; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động Đoàn, Đội, tư vấn tâm lý, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa; khơi dậy, tạo điều kiện, cơ hội để thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có cơ hội phấn đấu, khẳng định bản thân… Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và hạnh phúc.

Lâm Anh