Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển

Khát vọng vươn lên tầm vóc mới của đô thị thông minh

Ngày 1-4 năm nay, Ninh Thuận kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. Trên chặng đường ấy, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã tạo nên dấu ấn nổi bật của một đô thị không ngừng đổi mới, phát triển, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà.

Với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cùng cả tỉnh nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, bắt tay xây dựng cuộc sống mới và đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Với vai trò tỉnh lỵ sau ngày tái lập, từ một thị xã, với điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, không gian đô thị chưa được mở rộng, đến nay đã không ngừng vươn lên, trở thành đô thị trung tâm năng động, phát triển nhanh, với quy mô ngày càng lớn. Tốc độ kinh tế tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, bình quân giai đoạn 1992 - 2021 đạt 9,91%/năm. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực của quá trình đô thị hóa, trong đó ngành thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm 92,5%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 18,2%/năm, chiếm khoảng 70-75% số thu ngân sách của cả tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ giảm nghèo từ 19,67% (1995) xuống còn 1,51% (2021); đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập năm 2021 đạt 84,8 triệu/người, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người so với khu vực và cả nước. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển vượt bậc, năm 1996, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, đến năm 2020 có 15/16 phường, xã đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; 16/16 xã, phường đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 20/49 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 40,8%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt kết quả toàn diện, 16/16 phường, xã có trạm y tế và đạt chuẩn quốc gia về y tế; các chương trình y tế quốc gia được triển khai hằng năm đều đạt từ 95-100% các chỉ tiêu, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 0,67%/năm.

Cơ sở hạ tầng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được đầu tư khang trang. Ảnh: V.Nỷ

Bức tranh tổng thể đạt được về thành tựu khẳng định thành phố đã có bước đi đúng hướng với tầm nhìn dài hạn trên cơ sở khai thác lợi thế đô thị ven biển và nhạy bén nắm bắt cơ hội phát triển, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, gắn với môi trường bền vững, nâng chất lượng cuộc sống.

Nâng tầm phát triển đô thị trung tâm

Trong 15 năm trở lại đây (2007 - 2022), với những đột phá trong việc đề ra những chủ trương, quyết sách tạo bứt phá, thành phố tiếp tục hoàn thiện và nâng chất lượng đô thị. Đây là điểm nhấn nổi bật tạo nên thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8-11-2011 của Tỉnh ủy “Về xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” được ban hành, đã tạo điều kiện thuân lợi, mở ra thời cơ mà thành phố đã tranh thủ có hiệu quả trên cơ sở phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục quy hoạch, mở rộng không gian đô thị, kêu gọi đầu tư hiệu quả, chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, cốt lõi phát triển đô thị du lịch. Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ từng bước trở thành một trong những trọng điểm du lịch của miền Trung và cả nước, lượng khách du lịch đến thành phố trong năm 2021 là 798.000 lượt người, tăng hơn 3,4 lần so với năm 2007. Quy hoạch đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, kiến trúc mỹ quan hiện đại, hình thành các khu chức năng, khu thương mại - dịch vụ, các khu dân cư đô thị K1, K2… Một số dự án khu nhà ở, công trình mở rộng đường đôi phía Nam vào thành phố, Công trình văn hóa Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4 - Bảo tàng, Công viên biển Bình Sơn, cầu An Đông,... được xây dựng với kiến trúc hiện đại, tạo thêm điểm nhấn, tăng mỹ quan kiến trúc đô thị và nâng chất lượng cuộc sống người dân, góp phần để Tp.Phan Rang - Tháp Chàm được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại tại phường Mỹ Bình (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã hình thành đô thị trẻ với dáng dấp hiện đại, khang trang. Không gian đô thị không ngừng mở rộng, hạ tầng đầu tư đồng bộ, hiện đại với những tuyến đường giao thông, công viên, khu dân cư, du lịch biển. Vai trò Trung tâm thương mại - dịch vụ được khẳng định.

Trong thời gian tới, khát vọng xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Thích ứng - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển- Hiệu quả”, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; khai thác, phát huy những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh xây dựng đô thị du lịch; nông nghiệp công nghệ cao, nâng chất lượng thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số dịch vụ công, kinh tế, xã hội, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, con người. Khuyến khích đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và y tế; triển khai hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn an ninh mạng.

Nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh, 15 thành lập thành phố, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của “vùng đất kiên trung”, bằng niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng đô thị xứng tầm vị thế mới của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, tin tưởng sẽ tạo động lực mới, quyết tâm cao để thành phố tiếp tục thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn trong bối cảnh mới, năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự nghiệp chung của tỉnh nhà trên đường đổi mới, hội nhập, tất cả vì hạnh phúc Nhân dân.