Ý kiến tâm huyết hướng về kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Phát triển toàn diện, vững chắc, khẳng định vị thế đô thị trung tâm

Sau khi tái lập tỉnh năm 1992, Phan Rang - Tháp Chàm với vai trò tỉnh lỵ của tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ: Năm 2007, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, đến năm 2015 đạt chuẩn đô thị loại II.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, thành phố đã linh động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đồng bộ, bền vững, khẳng định vị thế đô thị trung tâm, làm nên dấu ấn nổi bật sau 15 năm hình thành và phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, luôn duy trì mức tăng trưởng cao so với bình quân cả tỉnh; vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh được khẳng định. Không gian đô thị không ngừng mở rộng; hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đã tạo được sự chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác và ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Những thành tựu đạt được 15 năm xây dựng và phát triển của thành phố rất đáng tự hào, khẳng định vị thế và tầm vóc của một đô thị trẻ; là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để tạo thêm nhiều dấu ấn mới trong quá trình phát triển.

Với niềm tin, khát vọng từng bước trở thành đô thị thông minh, hiện đại, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế và cơ chế đặc thù để phục hồi và tăng trưởng kinh tế; nâng chất lượng tiêu chí đô thị loại II. Đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”... Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh và loại I vào năm 2030 - mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện, vững chắc, đầy triển vọng của thành phố anh hùng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh n

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, nguyên Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Tôi rất vui mừng và tự hào về sự phát triển đi lên của thành phố

Sau ngày tái lập tỉnh, Phan Rang- Tháp Chàm là thị xã đô thị loại IV, kinh tế - xã hội, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, với định hướng, chiến lược và giải pháp phát triển linh hoạt, đúng đắn đã giúp Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, trở thành đô thị loại II, với kết cầu hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ, đời sống Nhân dân được nâng cao… Là công dân, cũng từng là cán bộ lãnh đạo địa phương, tôi rất vui mừng và tự hào về sự phát triển đi lên của thành phố.

Tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ, tin tưởng chủ trương, chiến lược, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tạo đột phá phát triển, theo tôi, thời gian tới, thành phố đẩy mạnh hơn nữa các chính sách thu hút đầu tư, tập trung huy động và sử dụng mọi nguồn lực tiếp tục xây dựng, nâng cao hạ tầng đô thị; kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển và mở rộng không gian đô thị… Quan tâm đến bảo vệ môi trường, phát triển cây xanh, quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, trở thành thành phố đáng sống, điểm đến lý tưởng của du khách bốn phương n

Ông Nguyễn Tuấn Chung, Chủ tịch UBND phường Đông Hải: Tôi rất phấn khởi, tự hào vì thành phố thay đổi từng ngày

Với chủ trương phát triển thành phố về phía Đông, được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, những năm qua, Đông Hải có nhiều công trình, dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, trong đó nổi bật là đường Yên Ninh, cầu An Đông… không chỉ tạo diện mạo mới khang trang, bề thế hơn mà còn tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong đi lại, thông thương, buôn bán… phục vụ và nâng cao đời sống người dân. Là một công dân của thành phố, đồng thời với vai trò lãnh đạo của một địa phương, tôi nguyện sẽ nỗ lực hết sức, tập trung trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, trong đó khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; động viên, khuyến khích bà con thực hiện các giải pháp khai thác, nuôi trồng thủy hải sản hiệu quả, theo hướng bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Đồng thời từng bước nâng dần tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao ý thức cho nhân dân bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ an ninh trật tự… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

* Ông Nguyễn Hùng, khu phố 4, phường Thanh Sơn: Cùng chung tay xây dựng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và phát triển

Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, giúp thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng phát triển: Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hóa, tiềm năng, lợi thế; hạ tầng kỹ thuật đô thị, cảnh quan môi trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn. Đặc biệt với chiến lược mở rộng không gian đô thị, nhiều khu dân cư, đô thị mới, hiện đại, khang trang được đầu tư, xây dựng giúp diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, bề thế, nâng cao đời sống nhân dân.

Là công dân đô thị và là Bí thư chi bộ của khu phố, bản thân tôi sẽ làm gương, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, bà con khu phố thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, sử sụng, giám sát sử dụng hiệu quả các công trình, thiết chế văn hóa do Nhà nước đầu tư… chung tay xây dựng Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và phát triển.