Lực Lượng Vũ Trang Tỉnh: Chủ động phòng, chống lũ lụt

Mùa mưa đến, những ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa liên tục, lượng mưa ngày càng lớn, có khả năng gây lũ, lụt cục bộ ở một số địa phương. Xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn trong trạng thái báo động cao, vừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, vừa tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động sẵn sàng phòng, chống, ứng phó mưa lũ.

Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó Tham mưu trưởng Tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trước mùa mưa lũ, Phòng Tham mưu cùng các đơn vị đã tiến hành khảo sát địa bàn, dự kiến tình huống, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, xây dựng các phương án phòng, chống lũ, lụt. Chỉ đạo các đơn vị chú trọng huấn luyện sát thực tế, đi vào chiều sâu, theo phương châm “thuần thục kỹ năng, sát từng tình huống”; bồi dưỡng các nội dung về khả năng cơ động; kỹ thuật, kỹ năng bơi lội, cứu hộ, cứu nạn; kỹ năng ứng phó, xử trí các tình huống như di chuyển người, vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, bơi cứu đuối, sơ cứu người đuối nước; tích cực luyện tập kế hoạch theo các phương án xác định.

Huấn luyện bơi cứu đuối, cấp cứu người đuối nước tại Đại đội Trinh sát.

Chứng kiến một buổi luyện tập cơ động chống lũ, lụt của một phân đội Đại đội Trinh sát mới thấy hết sự nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm, ý thức, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ. Sau tiếng còi phát lệnh, 100% quân số đã tập trung, quân tư trang, các loại nhu yếu phẩm, vật chất mang theo đầy đủ, đúng quy định. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, chia sẻ: Thời gian đầu chưa quen huấn luyện các nội dung cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện mưa gió nên có chiến sĩ xử trí các tình huống đặt ra còn bỡ ngỡ. Qua quá trình luyện tập trong điều kiện sát thực tế, nay hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã thuần thục các kỹ năng như sử dụng dây kéo, phao cứu sinh, bơi cứu đuối, một số đồng chí còn điều khiển được cả ca nô, máy đẩy... cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất tự tin. Xác định phòng, chống lũ lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, chúng tôi luôn nêu cao ý chí, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đều đã củng cố, kiện toàn lại hệ thống chỉ huy phòng, chống lụt bão, lực lượng kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức các tổ, đội cứu hộ, cứu nạn, lực lượng xung kích. Theo dõi sát sao tình hình mưa lũ tại các cụm tuyến dân cư trên địa bàn được phân công đảm nhiệm. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội; chủ động chuẩn bị lực lượng, trang bị, phương tiện, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về lũ, lụt, sạt lở, sập đổ công trình. Bổ sung, quản lý chặt chẽ các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có; kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan ở địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong việc huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống thiên tai bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

Với sự chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó khi có lũ quét, ngập lụt, sạt lở xảy ra trên địa bàn; các đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên duy trì chặt chẽ kíp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo đảm lực lượng, phương tiện, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống lũ, lụt, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của đơn vị và tính mạng, tài sản của Nhân dân địa phương.