Lan tỏa phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 23-8-2021, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt (PTTĐĐB), với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao. Qua 2 tháng thực hiện PTTĐĐB trong LLVT tỉnh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nội dung PTTĐĐB, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành trung ương và địa phương về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”, “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, nêu cao trách nhiệm tận tâm, tận lực vì Nhân dân, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng và luôn đi đầu trong phòng, chống dịch, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho khu cách ly tập trung tại Trung đoàn BB896.

Được giao nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không nề hà bất cứ công việc gì liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện thông điệp “5K”, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức chặt chẽ các khu cách ly tập trung. Đón tiếp, hướng dẫn, quản lý và phục vụ người dân từ các nơi về địa phương thực hiện cách ly theo quy định. Tham gia kiểm soát, nhắc nhở, chấn chỉnh người, phương tiện tại các điểm chốt, khu phong tỏa. Hỗ trợ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, tham gia truy vết, đưa các trường hợp F1 đi cách ly. Giúp đỡ những gia đình đi cách ly tập trung, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch công việc nhà, việc thu hoạch mùa màng, sản xuất, hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống. Trong nội bộ, 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp “5K + vắc xin”, chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội, tuyệt đối không để dịch xâm nhập vào đơn vị.

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt; chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ PTTĐĐB đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, với những mô hình, cách làm sáng tạo, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm. Đó là tập thể: Trung đoàn BB896 cơ động bộ đội để nhường doanh trại phục vụ khu cách ly tập trung; Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thành phố phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện “Gian hàng 0 đồng” trị giá gần 2 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn; sẵn sàng tăng cường, chi viện lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện cho các địa bàn có dịch phức tạp... Đó là những cá nhân: Đại tá Nguyễn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Điều hành các khu cách ly tập trung của tỉnh, nhiều đêm không ngủ để tính toán, sắp xếp, bố trí, điều hành hàng ngàn người dân trong tỉnh và các tỉnh khác về địa phương thực hiện cách ly tập trung đúng quy định; Thượng tá Đặng Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhiều tháng liên tục xa nhà, xa cơ quan, chấp nhận khó khăn, vất vả để nắm bắt, chỉ huy ở các khu cách ly tập trung; Trung úy Tô Nguyễn Triều Phong, Trợ lý Thanh niên Phòng Chính trị và Thiếu úy Võ Đình Văn, lái xe Phòng Tham mưu đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy tình nguyện vào tâm dịch tỉnh Bình Dương giúp tỉnh bạn tham gia phòng, chống dịch.

Với tinh thần quyết tâm cao, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ PTTĐĐB; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm trở lại trạng thái “bình thường mới”.