Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt trực tuyến với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, thầy thuốc, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch đã bày tỏ tâm tư, tình cảm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần “lương y như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện ca nhiễm mới, truy vết, kiểm soát, xử lý dịch tễ; các cơ sở thu dung, điều trị, bệnh viện dã chiến phát huy năng lực, nâng cao chất lượng khám và điều trị. Nhiều cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế suốt thời gian dài sống xa gia đình, con thơ… Đặc biệt, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, xung kích, nhiệt huyết tuổi trẻ, nhiều bác sĩ, nhân viên, học viên, sinh viên y tế ở các địa phương đã tình nguyện vào các vùng tâm dịch “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam dập dịch… đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc sức khỏe đến toàn thể đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên, học viên, sinh viên ngành Y tế thời gian qua đã có nhiều cống hiến to lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình, hậu phương vững chắc để cán bộ, nhân viên ngành Y tế toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể có những biến chủng mới nguy hiểm hơn, để thực hiện thành công công tác phòng, chống dịch, sớm đưa xã hội trở về trạng thái bình thướng mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, Thủ tướng đề nghị cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, kinh nghiệm chuyên môn; tích cực phối hợp với các lực lượng khác tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cùng các địa phương đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn quốc bảo đảm an toàn, hiệu quả; xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin trong năm 2022 và tiêm vắc-xin cho trẻ em. Trong tương lai, cần có Đề án xây dựng Ngành COVID-19 học để có thể cơ sở khoa học, chủ động, chiến lược bài bản trong phòng chống dịch. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và có chính sách ưu đãi cho đội ngũ tuyến đầu phòng, chống dịch, trong đó có lực lượng ngành Y tế. Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào cả nước tạo mọi điệu thuận lợi, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, xem đây là việc làm, hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân đội ngũ, cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế đã có những cống hiến to lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, Thủ trướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 138 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đợt dịch lần thứ 4, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sưc khỏe nhân dân.