Phước Hữu tiếp nối hào khí Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm tạo bứt phá mới trong xây dựng nông thôn mới

Mỗi độ vào tháng 8, có dịp trở lại xã Phước Hữu (Ninh Phước), vùng đất một thời sôi động phong trào đấu tranh cách mạng, chúng tôi không quên đến địa điểm có cây sộp, nơi vào ngày 22-8-1945 đã diễn ra cuộc mít-tinh khởi nghĩa giành chính quyền với sự hưởng ứng rầm rộ của nhân dân các thôn La Chữ, Hậu Sanh, Mông Đức, Nhuận Đức.

Trải qua bao biến động lịch sử, cây sộp 200 năm tuổi vẫn còn đó trước sân đình làng, gợi lên biết bao bâng khuâng và lòng ngưỡng vọng về những bậc tiền nhân. Tiếp nối hào khí cách mạng Tháng tám của cha ông, hôm nay người dân Phước Hữu đang phát huy vai trò chủ thể, dồn sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

8,4 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện của Phước Hữu đã nhựa hóa 100% đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Ảnh: B.Thương

Là xã đông dân với trên 19.000 người, hầu hết sống về nghề nông, trong tổng diện tích tự nhiên 6.043 ha, Phước Hữu có khoảng 4.146 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 1.550 ha diện tích đất lúa và còn lại là đất trồng màu. Nhờ có nguồn nước của công trình thủy lợi hồ Tân Giang đưa về, nông dân trong xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả nên đời sống ngày càng được cải thiện. Đáng chú ý là gần đây, nhằm nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định cho nhân dân, Phước Hữu đã triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; mở các lớp đào tạo nghề nông thôn. Về sản xuất, nổi bật có mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, từ 20 ha (của 26 hộ dân tham gia) sản xuất nguyên liệu lúa TH41 sạch theo qui trình “ 1 phải 5 giảm” vào năm 2011 tại Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hữu Đức, đến nay đã nhân rộng lên diện tích 825,8 ha (915 hộ). Theo mô hình này, năng suất bình quân đạt 7, 5 tấn/ha, so với lúa thương phẩm nông dân thu lãi thêm từ 12 đến 15 triệu đồng/ha.

Cũng trong canh tác lúa, Phước Hữu còn chỉ đạo 2 HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hữu Đức và Mông Nhuận xây dựng phương án sản xuất liên kết thực hiện cánh đồng lớn với diện tích 200 ha (510 hộ), lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng các hạ tầng kênh mương nội đồng phục vụ tưới, tiêu. Nhờ giảm chi phí sản xuất, các hộ tham gia thực hiện mô hình cánh đồng lớn có thu nhập tăng thêm 10,378 triệu đồng/ha. Ngoài ra nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới nên diện tích cây nho tăng từ 7 ha năm 2011 lên 18, 5 ha tính đến năm 2018, (tăng 2, 7 lần); táo tăng từ 12 ha lên 27,5 ha (tăng hơn 2,1 lần). Từ mô hình trồng táo, nho, nhiều nông dân biết kết hợp tận dụng phế phẩm từ lá, trái táo hư để chăn nuôi vỗ béo dê, cừu thương phẩm. “Riêng diện tích đồng 1 vụ thiếu nước không sản xuất lúa được, Đảng ủy xã Phước Hữu có nghị quyết về luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng”-đồng chí Phạm Văn Thể, Bí thư Đảng ủy xã cho biết. Hằng năm, từ đất sản xuất lúa kém hiệu quả, Phước Hữu có 25 ha chuyển sang cây trồng khác, trong đó có 17 ha dưa hấu, 8 ha đậu cho thu hoạch có hiệu quả. Việc đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ mới thông qua các mô hình sản xuất làm gia tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, theo đó có tác dụng tăng thu nhập bình quân cho dân địa phương từ 16 triệu đồng/người/năm (vào năm 2011) lên 35,02 triệu đồng (đến cuối năm 2018).

Về đây vào những ngày này, chúng tôi nhận ra sự đổi mới nhanh chóng bộ mặt nông thôn Phước Hữu khi đi dạo trên con đường trung tâm xã láng nhựa phẳng phiu. Với 8,4 km chiều dài đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, Phước Hữu đã nhựa hóa 100% đường đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Ngoài những công trình điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt do Nhà nước đầu tư trước kia, tính từ năm 2013 đến nay, từ nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM Phước Hữu đã triển khai thi công 90 tuyến đường giao thông nội đồng, ngõ xóm, nội thôn có tổng chiều dài gần 40 km với tổng kinh phí đầu tư trên 9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 775 triệu đồng. Tính chi tiết, hiện nay Phước Hữu đã có 11,2 km (đạt tỷ lệ 70,1%) đường trục thôn, liên thôn, 12,6 km (70%) đường ngõ xóm trên 15 km (71%) đường trục chính nội đồng được bê-tông hóa. Về hạ tầng thuỷ lợi, với tổng chiều dài 136,7 km kênh mương, Phước Hữu đã chủ động nước tưới tiêu diện tích 3.808 ha, đạt 98,1% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh, xã Phước Hữu được công nhận đạt chuẩn năm 2018, đến nay qua tự đánh giá vẫn đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, theo đồng chí Phạm Văn Thể, Phước Hữu còn phải tiếp tục hoàn chỉnh các công trình hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó để huy động sức dân, Phước Hữu sẽ tiếp nối truyền thống đấu tranh của cha ông từ những ngày Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm vươn lên tạo ra những bứt phá mới trong xây dựng quê hương.