Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thực hiện hiệu quả phong trào “xanh - sạch - đẹp”

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Phong trào trồng cây xanh và bảo vệ môi trường được Hội LHPN tỉnh xác định là một trong những phong trào trọng tâm, yêu cầu các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả bằng những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực. Việc làm này còn góp phần giúp hội viên, phụ nữ (HVPN) nhận thức và phát huy tốt vai trò của mình thực hiện tốt 3 tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) trong cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội LHPN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và Hội LHPN Công an tỉnh hưởng ứng
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Để thực hiện tốt công tác này, ngay sau Đại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ XII, Hội LHPN tỉnh đã phát động đến các cấp hội, HVPN hưởng ứng trồng cây xanh với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 2.000 cây xanh trong năm 2022; đến hết năm 2025 trồng được từ 8.000 cây xanh trở lên; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp hội; trong đó khuyến khích mỗi HVPN tham gia trồng cây tại các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, đường hoa do tổ chức hội cơ sở quản lý và trồng cây, hoa, cây cảnh tại gia đình, với số lượng 1.200 cây xanh/năm.

Hưởng ứng phong trào, các cấp hội, nhất là tổ chức hội cơ sở, HVPN đã tích cực tổ chức, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức hoạt động “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” định kỳ hằng tuần trồng hoa ven đường, chăm sóc, sửa sang lại cảnh quan, làm vệ sinh môi trường... Qua đó, năm 2022, đã trồng mới 43 tuyến đường hoa, xây dựng 35 bồn hoa với tổng chiều dài 38 km; lắp đặt 741 bóng đèn chiếu sáng, lắp 195 camera với tổng kinh phí 215 triệu đồng, nâng tổng số tuyến đường “Sáng- xanh - sạch - đẹp” do Hội quản lý lên 135 tuyến.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trồng 100 cây xà cừ, 50 cây hoàng nam tại Trường THCS-THPT Trần Hưng Đạo và Trường THPT Ninh Hải; huy động 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh tham gia trồng cây xanh, vệ sinh thu gom rác xung quanh các trường học. Ngoài ra, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc bờ kè ven biển tại phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)... Để thực hiện các tiêu chí “3 sạch”, các tổ chức cơ sở hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo HVPN tham gia các mô hình: “Thu gom phế liệu”, “Vận động phụ nữ không thải nước sinh hoạt, chăn nuôi ra nơi công cộng”, “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn... Qua đó đã nâng cao ý thức tự giác của từng hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm về môi trường sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, cho biết thêm: Để phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trong các cấp hội tiếp tục đạt hiệu quả cao, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tổ chức, triển khai các hoạt động trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, nhất là “Ngày Chủ nhật xanh”, quản lý tốt và nhân rộng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa vận động, phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cùng thực hiện các công trình cây xanh, bảo vệ môi trường... phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng 2.000 cây xanh/năm. Đặc biệt, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, các cấp hội đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động như: Trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, khu dân cư và lưu vực ven sông, kênh, mương; bóc xóa quảng cáo rao vặt... góp phần giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị, xây dựng nông thôn mới, chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp”.