Lời cảm tạ

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí

Hồ Hữu Hạnh xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến:

Văn phòng Trung ương Đảng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; các tỉnh: Yên Bái, Hưng Yên, Ninh Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Dương.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, lực lương vũ trang huyện, thành phố.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Phước Hữu, Nhị Hà; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, đồng đội, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bà con khu phố, cùng bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn, gửi vòng hoa, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Hồ Hữu Hạnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đảng viên 55 năm tuổi Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin được niệm tình lượng thứ.

Ban Tổ chức lễ tang cùng gia đình đồng chí Hồ Hữu Hạnh đồng cảm tạ.